08:16 10/08/2026

Nga bác bỏ phương án 'đóng băng' xung đột Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết Moskva bác bỏ khả năng “đóng băng” xung đột tại Ukraine, cho rằng cuộc khủng hoảng chỉ có thể được giải quyết khi các nguyên nhân cốt lõi được xử lý.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: TASS

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Galuzin cho biết: “Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định không thể ‘đóng băng’ cuộc khủng hoảng nếu những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chưa được giải quyết”.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “đã hoàn toàn xa rời thực tế” và đang tìm cách làm gia tăng căng thẳng, qua đó gây bất bình ngay cả tại một số quốc gia mà Kiev coi là đối tác.

Ông Galuzin cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự là một minh chứng rõ ràng. Theo ông, trong tháng 7 và tháng 8, lực lượng Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở liên quan đến hoạt động của Liên danh Đường ống Caspi (CPC). Đây là hệ thống đường ống chủ yếu phục vụ việc vận chuyển dầu của Kazakhstan.

“Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ có phản ứng thích đáng, trong đó có Mỹ và các nước châu Âu, những bên có ảnh hưởng đối với chính quyền Kiev và có các công ty dầu khí sở hữu cổ phần trong CPC”, ông Galuzin nói.

Theo quan chức Nga, các đối tác Kazakhstan của Moskva hiểu rõ sự cần thiết phải đấu tranh chống khủng bố dưới mọi hình thức.

Ông cho rằng cách tốt nhất để đạt mục tiêu này là ngăn chặn các hoạt động mà Moskva coi là “khủng bố” của Kiev, đồng thời khôi phục hòa bình và an ninh tại khu vực Á - Âu thông qua việc giải quyết xung đột Ukraine và xử lý các nguyên nhân cốt lõi của cuộc khủng hoảng.

Ông Galuzin nhấn mạnh đây chính là mục tiêu Nga theo đuổi trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông đồng thời khẳng định quan điểm của Moskva rằng an ninh phải được bảo đảm cho tất cả các bên, nếu không thì không bên nào có thể có được an ninh lâu dài.

Phát biểu của ông Galuzin được đưa ra trong bối cảnh Moskva và Kiev vẫn bất đồng về cách thức chấm dứt xung đột. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Moskva đã nêu vấn đề này trong các cuộc tiếp xúc đang diễn ra với Washington, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Mỹ không phải là một bên trung gian “không thiên vị” (impartial mediator).

Dù bác bỏ phương án “đóng băng” xung đột, Moskva vẫn khẳng định để ngỏ con đường ngoại giao. Ông Galuzin cho biết Nga sẵn sàng theo đuổi các mục tiêu của mình, đồng thời tính đến những điểm thống nhất đã đạt được tại Anchorage và cho rằng một giải pháp ngoại giao vẫn có thể đạt được nếu các bên có đủ ý chí chính trị.

Tuy nhiên, một số phát biểu gần đây của các quan chức cho thấy khoảng cách giữa Moskva và Kiev về một lệnh ngừng bắn vẫn còn đáng kể.

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik gần đây cho rằng Nga cần chuẩn bị cho khả năng xung đột tiếp diễn trong thời gian dài, đồng thời nhận định giao tranh khó chấm dứt trong tương lai gần.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi tháng 6 cũng tuyên bố Moskva sẽ không chấp nhận việc dừng giao tranh dọc tuyến tiền tuyến hiện nay như một điều kiện tiên quyết để tiến hành đàm phán hòa bình với Ukraine.

Về phần mình, Kiev nhiều lần đề xuất đóng băng xung đột dọc theo tuyến tiền tuyến hiện tại như một bước đi hướng tới thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Zelensky cũng nhiều lần thúc đẩy đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin, trong đó có đề xuất gặp mặt trực tiếp để thảo luận về việc chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, ông Putin đã bác bỏ khả năng tổ chức ngay một cuộc gặp như vậy, cho rằng cuộc gặp vào thời điểm hiện nay sẽ không mang lại kết quả.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo TASS, Kyiv Post)