Nga và Ấn Độ đang đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền trong bối cảnh hai nước chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp ở Samarkand, Uzbekistan ngày 16/9/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Ngày 24/8, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đã hội kiến Tổng thống Putin tại Moskva trong khuôn khổ chuyến thăm Nga kéo dài hai ngày. Hai bên trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trong chuyến thăm từ ngày 23-24/8, ông Jaishankar cũng hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và có buổi làm việc với Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, một trọng tâm của chuyến thăm là Kỳ họp lần thứ 27 Ủy ban liên chính phủ Ấn Độ - Nga về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa (IRIGC-TEC), do ông Jaishankar và ông Manturov đồng chủ trì. Cơ chế này giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, trong đó hai nước đang tìm cách mở rộng thương mại, đầu tư, năng lượng, kết nối, khoa học và công nghệ.
Trước cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Jaishankar, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga coi Ấn Độ là “đối tác đặc biệt và đặc quyền”, đồng thời cho biết chương trình trao đổi giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Jaishankar bao quát nhiều nội dung. Trả lời hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 25/8, ông Peskov cho biết Điện Kremlin hy vọng Tổng thống Putin sẽ thăm Ấn Độ vào tháng 9, thời điểm quốc gia Nam Á này đăng cai Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, dự kiến từ ngày 12/9.
Tổng thống Putin trước đó cho biết ông hy vọng gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, từ ngày 31/8-1/9. Nhà lãnh đạo Nga cũng để ngỏ khả năng hai nhà lãnh đạo tiếp tục gặp nhau trong năm 2026.
Các động thái trên cho thấy Nga và Ấn Độ tiếp tục duy trì đà trao đổi cấp cao và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong bối cảnh môi trường địa chính trị và kinh tế quốc tế có nhiều biến động.