03:17 04/03/2015

Nga, Ai Cập ký nghị định thư hợp tác quân sự

Nghị định thư về hợp tác quân sự giữa Nga và Ai Cập đã được ký kết ngày 4/3 tại Moskva.

Nghị định thư về hợp tác quân sự giữa Nga và Ai Cập đã được ký kết ngày 4/3 tại Moskva trong phiên họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kỹ thuật quân sự dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tại cuộc hội đàm ở Cairo. Ảnh: AFP/TTXVN.


Hai bên đánh giá kết quả hợp tác kỹ thuật quân sự năm 2014 và đề ra hướng hợp tác trong lĩnh vực này cho năm 2015.

Ngày 9/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm chính thức Ai Cập được cho là nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga tới quốc gia đông dân nhất thế giới Arab. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Ai Cập trong một thập kỷ qua.

Nga là một trong những nước đầu tiên ủng hộ ông Abdel Fattah al-Sisi ra tranh cử tổng thống năm 2014. Ông Sisi đã thăm Nga hồi tháng 8/2014 trên cương vị Tổng thống. Tháng 9/2014, hai nước đã đạt một thỏa thuận ban đầu về mua bán vũ khí trị giá 3 tỷ USD, theo đó Nga sẽ cung cấp cho Ai Cập tên lửa và máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu MiG-29 và trực thăng.


TTXVN/Tin Tức