Truy nã kẻ chém dã man hai cha con ở Tiên Lữ, Hưng Yên

Ngày 16/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Sơn, sinh năm 1995, về tội danh giết người. Sơn là con trai của hung thủ Phạm Văn Xương trong vụ án sát hại 2 nạn nhân ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ.

Trước đó, như tin TTXVN đã đưa vào chiều tối 13/5, Phạm Văn Xương, sinh năm 1971 và anh Nguyễn Văn Miên, sinh năm 1970 ở cùng thôn Nội Lễ, xã An Viên và một số người đến nhà anh Phạm Văn T tổ chức ăn uống. Sau đó giữa Xương và anh Miên xảy ra xô xát. Xương tức tốc đi về nhà lấy dao và cùng con trai là Phạm Thanh Sơn quay lại nhà anh T thì gặp anh Miên đang đứng trước cổng.  Xương và con trai đã đánh anh Miên, Xương dùng dao chém nhiều nhát khiến anh Miên ngã gục và tử vong tại chỗ.

Sau đó, 2 bố con Sơn và Xương chở nhau đi xe máy về nhà, khi đến khu vực Quán Giếng, Xương nhảy xuống xe, đi bộ rồi ném con dao vừa gây án xuống sông. Xương vào nhà lấy 1 con dao khác dắt sau lưng, tiếp tục dùng xe máy đi dọc đường. Đang đi trên đường, Xương gặp ông Nguyễn Văn Bé là bố đẻ của anh Miên, Xương lao vào chém liên tiếp vào người ông Bé. Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay, nhưng ông Bé đã tử vong ít phút sau đó.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định truy nã đối với Phạm Văn Xương. Đồng thời, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Xương và Phạm Thanh Sơn về tội danh giết người.

TTXVN/Báo Tin tức
Hưng Yên: Khẩn trương truy lùng hung thủ sát hại 2 bố con ở Tiên Lữ
Hưng Yên: Khẩn trương truy lùng hung thủ sát hại 2 bố con ở Tiên Lữ

Ngày 14/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương truy lùng kẻ sát hại 2 người ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Hung thủ là Phạm Văn Xương sinh năm 1971 ở thôn Nội Lễ, xã An Viên đã ra tay chém chết anh Nguyễn Văn Miên sinh năm 1970, cùng bố đẻ anh Miên là Nguyễn Văn Bé sinh năm 1947, là người trong họ và cùng thôn với Xương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN