07:07 27/07/2016

New Zealand sẽ giết toàn bộ động vật ăn thịt

New Zealand là nước đầu tiên trên thế giới quyết định tiêu diệt toàn bộ động vật ăn thịt sống hoang dã trên lãnh thổ tới năm 2050.

Bằng biện pháp này, quốc gia hy vọng ngăn chặn sự biến mất của chim kiwi và vẹt ở địa phương. Gizmodo cho biết về chương trình mới.

28 triệu đôla đã được phân bổ để tiêu diệt hàng trăm ngàn con chuột, các loài chồn và mèo hoang. Đây là những loài động vật lọt đến (hoặc được đưa đến) New Zealand từ những khu vực khác và hàng năm ăn thịt hàng triệu con chim bản địa. Công ty liên doanh Predator Free New Zealand Ltd sẽ tìm kiếm kinh phí và tài trợ các dự án cụ thể về tiêu diệt động vật ăn thịt.

"Các loài động vật và thực vật độc đáo là yếu tố tâm điểm của bản sắc dân tộc chúng ta. Hàng triệu năm chúng đã tiến hóa trong một thế giới vắng bóng động vật có vú, chính vì vậy mà chúng rất dễ bị các động vật ăn thịt đến đây tấn công", bà Maggie Barry, Bộ trưởng bảo tồn môi trường New Zealand tuyên bố.

TTXVN/Tin Tức