09:19 20/09/2014

New Zealand công bố kết quả sơ bộ tổng tuyển cử

Ngay sau khi kết quả được công bố, Chủ tịch Công đảng David Cunliffe đã thừa nhận thất bại và chúc mừng Thủ tướng John Key tiếp tục điều hành đất nước nhiệm kỳ thứ ba.

Ngày 20/9, Ủy ban bầu cử New Zealand (EC) đã công bố kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào sáng cùng ngày với việc đảng Dân tộc (NP) cầm quyền tiếp tục nắm quyền lực.

Thủ tướng New Zealand John Key. Ảnh: AFP


Theo kết quả được công bố, đảng NP của đương kim Thủ tướng John Key đã giành được 48,2% số phiếu ủng hộ với hầu hết số phiếu được kiểm và sẽ giữ 62 ghế trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội. Trong khi đó, Công đảng (LP) đối lập chỉ giành được 24,52% số phiếu và liên minh của LP là đảng Xanh chỉ chiếm 10,02%. Đảng New Zealand Trên hết về thứ tư với 8,87% số phiếu ủng hộ và dự kiến sẽ nắm giữ 11 ghế tại Quốc hội.

Ngay sau khi kết quả được công bố, Chủ tịch Công đảng David Cunliffe đã thừa nhận thất bại và chúc mừng Thủ tướng John Key tiếp tục điều hành đất nước nhiệm kỳ thứ ba. Theo thống kê của EC, khoảng 2,07 triệu trong tổng số 3,1 triệu cử tri đăng ký đã đi bỏ phiếu.

Quốc hội một viện của New Zealand có nhiệm kỳ hoạt động 3 năm. Trong số này có 71 đại biểu từ các đơn vị bầu cử một thành viên, số còn lại được tuyển từ các chính đảng. Lãnh đạo của đảng cầm quyền sẽ lên làm Thủ tướng. Theo hệ thống bầu cử được áp dụng từ năm 1996, đảng nào được hơn 50% số đại biểu trong sẽ đương nhiên thành lập chính phủ. Đảng thắng cử nhưng được ít hơn 50% số đại biểu thì phải liên minh với đảng khác để thành lập chính phủ.


TTXVN/Tin tức