Mỹ có thể giảm đáng kể thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ khi hai nước đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại, đổi lại New Delhi sẽ cắt giảm lượng dầu mua từ Liên bang Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc họp báo chung ở Washington ngày 02/2025. Ảnh: ANI/TTXVN
Trích dẫn ba nguồn tin giấu tên nắm rõ vấn đề, hãng truyền thông Ấn Độ Mint ngày 22/10 đưa tin theo thỏa thuận thương mại, Washington có thể giảm thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ từ mức 50% hiện tại xuống còn 15% - 16%.
Ấn Độ cũng đang xem xét tăng hạn ngạch nhập khẩu ngô không biến đổi gen từ Mỹ - hiện là 0,5 triệu tấn mỗi năm - ngay cả khi thuế nhập khẩu là 15%, đồng thời thúc đẩy một cơ chế mà theo đó cả hai bên có thể xem xét lại thuế quan và tiếp cận thị trường theo thời gian.
Trước đó, vào ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được sự đảm bảo từ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong một cuộc điện đàm rằng New Delhi sẽ giảm quy mô mua dầu của Nga.
"Ông ấy sẽ không mua nhiều dầu từ Nga. Ông ấy cũng muốn chiến tranh kết thúc như tôi vậy. Ông ấy muốn chiến tranh Nga với Ukraine kết thúc, và như các bạn đã biết, họ sẽ không mua quá nhiều dầu", Tổng thống Trump nói với các phóng viên nước ngoài trên chuyên cơ Không lực Một, đồng thời đe dọa rằng New Delhi sẽ tiếp tục gánh chịu mức thuế quan khổng lồ nếu không làm như vậy.
Trong một bài đăng trên X vào sáng 22/10, Thủ tướng Modi xác nhận cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, đồng thời cho biết thêm rằng ông hy vọng hai nước sẽ tiếp tục “đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức", mà không đề cập đến lập trường của Ấn Độ về dầu mỏ Nga.
Tuần trước, Tổng thống Trump cũng cho biết trong một cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi đã đồng ý cắt giảm mua dầu của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hôm sau rằng ông không biết về bất kỳ cuộc gọi nào giữa hai nhà lãnh đạo.
Về vấn đề cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga, người phát ngôn cho biết: "Ấn Độ là nước nhập khẩu dầu khí đáng kể. Ưu tiên nhất quán của chúng tôi là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng Ấn Độ trong bối cảnh năng lượng biến động. Chính sách nhập khẩu của chúng tôi hoàn toàn được định hướng bởi mục tiêu này”.
Dầu mỏ Nga là một trong những vấn đề gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán thương mại song phương kéo dài giữa Mỹ và Ấn Độ. Hồi tháng 8, Tổng thống Trump đã áp thuế bổ sung 25% đối với hàng xuất khẩu từ Ấn Độ như một "hình phạt" cho việc mua dầu của Nga, nâng tổng mức thuế lên 50% và làm đảo lộn quan hệ giữa hai nước.
Các quan chức Ấn Độ lập luận rằng nếu muốn ngừng mua dầu của Nga, Ấn Độ cần phải có một kế hoạch để ổn định thị trường năng lượng, cùng với một phương án dự phòng để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung nếu dầu của Nga bị loại khỏi thị trường.
Cả hai bên đã đồng ý tăng kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ USD vào năm 2030 trong một cuộc họp vào tháng 2 trước khi các cuộc đàm phán đổ vỡ do Ấn Độ được cho là không đồng ý mở rộng khả năng tiếp cận các lĩnh vực nông nghiệp và sữa rộng lớn của nước này.
Quan hệ Mỹ-Ấn Độ càng trở nên tồi tệ hơn khi Thủ tướng Modi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng trước, một động thái được coi là tín hiệu gửi đến Mỹ về việc Ấn Độ sẵn sàng tăng cường quan hệ thay vì cắt đứt quan hệ với Moskva.
Ấn Độ đã trở thành nước mua dầu thô Nga lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào năm 2022, nhập khẩu 1,6 triệu thùng mỗi ngày trong nửa đầu năm nay, tăng từ mức 50.000 thùng/ngày vào năm 2020.
Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã dịu giọng hơn, bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Ấn Độ, nhấn mạnh Thủ tướng Modi là một "người bạn tuyệt vời".
Theo Mint, việc hoàn tất thỏa thuận thương mại có thể sẽ được thông báo tại hội nghị cấp cao APEC vào cuối tháng này, mặc dù cả Tổng thống Trump và Thủ tướng Modi đều chưa chính thức xác nhận việc tham dự sự kiện.
Bản tin cho biết: "Các nội dung chung của thỏa thuận đã được thiết lập, nhưng các lĩnh vực nhạy cảm như nông nghiệp và năng lượng cần được phê duyệt chính trị trước khi thỏa thuận có thể được công bố".
Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Bộ Thương mại Mỹ và Đại diện Thương mại Mỹ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CNBC.