04:05 04/04/2026

Nền tảng số Thi hành án dân sự góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57

Nền tảng số Thi hành án dân sự ứng dụng AI giúp rút ngắn đến 80% thời gian xử lý hồ sơ, giảm tới 90% thao tác thủ công, tự động phân tích bản án và dự thảo quyết định thi hành án trong dưới 20 phút.

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Lễ khai trương nền tảng số Thi hành án dân sự (THADS), đánh dấu bước ngoặt cho kết quả chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác THADS nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân theo hướng hiện đại, thông minh, số hóa, ứng dụng AI và kết nối dữ liệu: Đúng - đủ - sạch - sống.

Nền tảng số đi vào vận hành đáp ứng hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng về mô hình chính quyền 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính, thực thi các sửa đổi của Luật THADS, tiên phong hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chú thích ảnh
Thông qua kết nối trực tuyến, ông Phan Xuân Thuỷ (Nghệ An), đương sự chia sẻ về hành trình thực hiện quyền và nghĩa vụ THADS thông qua nền tảng số và kết nối VNeID.

Nền tảng số Thi hành án dân sự được hình thành trong bối cảnh chuyển đổi số THADS được Bộ Tư pháp xác định là yêu cầu tất yếu, đánh dấu sự chuyển dịch từ điều hành dựa trên kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực, từ quy trình phân tán sang vận hành liên thông, xuyên suốt và minh bạch.

Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản phương thức xây dựng, thi hành pháp luật, hướng tới nền quản trị hiện đại, vận hành dựa trên dữ liệu, công khai và minh bạch.

Cùng với đó, thực tiễn thi hành án dân sự (THADS) trong những năm gần đây cũng đặt ra áp lực ngày càng lớn, khi khối lượng việc và tiền phải thi hành liên tục tăng, nhiều vụ việc giá trị lớn, tính chất phức tạp, trong khi mô hình quản trị truyền thống nặng về thủ công đã bộc lộ rõ giới hạn.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, nền tảng số THADS được triển khai có lộ trình nhanh chóng với các dấu mốc: vận hành biên lai điện tử toàn hệ thống từ 1/7/2025; kích hoạt Nền tảng số và Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh (IOC) Thi hành án dân sự (THADS) ngày 12/12/2025; chính thức vận hành toàn quốc nền tảng số thi hành án dân sự từ 20/01/2026 - ngay tại thời điểm các quy định về chuyển đổi số trong Luật THADS sửa đổi năm 2025 có hiệu lực.

Khác với một ứng dụng công nghệ đơn lẻ, nền tảng số THADS được định hướng là hạ tầng điều hành và tác nghiệp thống nhất của toàn bộ hệ thống điều hành thi hành án trên môi trường số, đến nay bao gồm các phân hệ: tài chính – kế toán với biên lai điện tử; hỗ trợ ra quyết định thi hành án; tổ chức thi hành án; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC.

Từ ngày 1/10/2025 đến ngày 31/3/2026, nền tảng số THADS ghi nhận gần 900.000 biên lai điện tử được phát hành, tổng thu gần 60.000 tỷ đồng. 100% quyết định thi hành án được ban hành trên môi trường số với hơn 800.000 hồ sơ và hơn 2 triệu văn bản được quản lý, cập nhật số. Toàn bộ quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại, tố cáo được thực hiện trên môi trường số.

Toàn bộ quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Việc xây dựng và hoàn thiện nền tảng đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật THADS (sửa đổi) thể hiện tính tiên phong khi hệ thống công nghệ song hành ngay từ đầu với chính sách, thay vì đi sau nhiều năm như trước đây.

Thông qua kết nối trực tuyến, đại diện lãnh đạo THADS Hồ Chí Minh cũng như cán bộ kế toán THADS đã trực tiếp chia sẻ các kết quả và đánh giá thành tựu có được khi triển khai nền tảng số THADS. Từ điểm cầu Nghệ An, ông Phan Xuân Thuỷ, đương sự chia sẻ về hành trình thực hiện quyền và nghĩa vụ THADS thông qua nền tảng số.

“Tôi rất bất ngờ khi chỉ trong vòng 2 tiếng nộp hồ sơ điện tử đã nhận được thông báo từ thụ lý, đến yêu cầu đóng tiền và ngày sau đó đã nhận được biên lai điện tử ngay trên ứng dụng VNeID. Tôi cảm thấy nền tảng số rất thuận tiện và tuyệt vời vì tôi ở xa, tuổi cao và khó di chuyển”, ông Thuỷ chia sẻ.

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình cho biết: “Nền tảng số Thi hành án dân sự là kỳ tích thực thi Nghị quyết 57/NQ-TW. Nếu trước đây cần tới 4 năm, thì nay chúng ta hoàn thành chỉ trong 1 năm và vận hành trơn tru sau 6 tháng. Chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi không giấy tờ, không gặp gỡ và Bộ tư pháp đã làm được điều đó”.

Kết quả ngày hôm nay đến từ hai bài học cốt lõi. Đó là sự chỉ đạo quyết liệt từ Lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự song hành chặt chẽ của Bộ Công an... Tiếp đó là sự đổi mới trong cách tiếp cận, công nghệ song hành cùng thể chế để phát huy sức mạnh triệt để, ông Bình nhấn mạnh.

Nền tảng số THADS tạo lập môi trường số toàn trình với 4 đột phá nổi bật: số hóa toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, thụ lý đến tổ chức thi hành và trả kết quả trên môi trường điện tử; kết nối Trung tâm dữ liệu quốc gia, tích hợp dịch vụ công và VNeID để nộp án phí trực tuyến, tống đạt văn bản điện tử thay thế hoàn toàn phương thức thủ công; quản trị thông minh qua Trung tâm IOC với dashboard (giao diện trực quan) phân cấp, cập nhật thời gian thực, hỗ trợ giám sát, cảnh báo và ra quyết định; ứng dụng AI giúp rút ngắn đến 80% thời gian xử lý hồ sơ, giảm tới 90% thao tác thủ công, tự động phân tích bản án và dự thảo quyết định thi hành án trong dưới 20 phút. Qua đó, nền tảng chuẩn hóa quy trình, tăng liên thông dữ liệu, bảo đảm công khai, minh bạch và siết chặt kỷ luật thực thi công vụ, hướng tới hệ thống thi hành án dân sự hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Đây là nền tảng cấp Bộ, ngành đầu tiên ứng dụng mô hình lowcode - nocode trên công nghệ do FPT phát triển. Mô hình này cho phép cấu hình linh hoạt quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian triển khai và đáp ứng nhanh yêu cầu thay đổi về thể chế, tổ chức, chứng minh cho năng lực làm chủ công nghệ chiến lược của FPT.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định sẽ chỉ đạo cục THADS xây dựng kế hoạch thực thi, nâng cao hiệu quả chất lượng THADS và đo lường bằng sự hài lòng người dân và kết quả thực thi thực tiễn từ Chính phủ giao.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc