11:08 15/11/2014

NATO tuyên bố gia tăng hiện diện gần biên giới Nga

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này đã tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới Nga.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này đã tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới Nga.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng RIA Novisti dẫn lời ông Stoltenberg nói: "Hiện nay, trên đường biên giới phía ngoài, các hoạt động bay tuần tra được thực hiện nhiều hơn, chúng ta di chuyển qua Đông Âu ngày càng nhiều đơn vị quân đội. Hai ngày một lần, NATO tổ chức một cuộc tập trận mới. Và chúng ta cũng nâng cao sự sẵn sàng của các lực lượng phản ứng nhanh".

Tuy nhiên, ông Stoltenberg không cho rằng thế giới đang đứng trước ngưỡng một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Tổng Thư ký NATO cho hay: "Chúng ta cũng không còn ở trong sự hợp tác tin cậy với Nga đã được xây dựng những năm gần đây. Nước Nga làm xói mòn kiến trúc an ninh châu Âu dựa trên những giá trị quan trọng. Chúng ta cần làm tất cả để không cho phép các sự kiện ở Ukraine biến thành một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Điều này cũng là lợi ích của Nga".


TN (Theo VOR)