06:08 09/06/2026

NATO triển khai lực lượng đặc nhiệm hệ thống không người lái tại Bắc Cực

NATO đã thành lập một đơn vị thử nghiệm mới nhằm kiểm tra nhiều hệ thống không người lái khác nhau tại Bắc Cực, trong bối cảnh khối quân sự này tiếp tục tăng cường hiện diện trong khu vực.

Chú thích ảnh
Tàu nghiên cứu Alliance của NATO. Ảnh: nato.int

Theo đài RT ngày 8/6, sáng kiến mới nhất nói trên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được công bố vào cuối tuần qua khi tàu nghiên cứu Alliance rời thành phố La Spezia của Italy, khởi động Lực lượng Đặc nhiệm X-Bắc Cực (TFX-Arctic). Đơn vị thử nghiệm này dự kiến hoạt động trong suốt năm 2026 và kéo dài sang năm sau.

Mục tiêu mà NATO tuyên bố là chứng minh cách các hệ thống không người lái có thể cung cấp khả năng giám sát tình huống liên tục trên nhiều lĩnh vực tại Bắc Đại Tây Dương, Bắc Cực và vùng Viễn Bắc. Đợt triển khai này dựa trên kinh nghiệm của một lực lượng đặc nhiệm tương tự được thành lập tại biển Baltic năm 2025.

Đô đốc Pierre Vandier nói: “Lực lượng Đặc nhiệm X-Bắc Cực sẽ thử nghiệm và tích hợp công nghệ mới trong một trong những môi trường hoạt động khắc nghiệt nhất hành tinh. Đơn vị này sẽ giúp các đồng minh xác định những tiêu chuẩn của tương lai và duy trì ưu thế tác chiến cần thiết để hoạt động, thích ứng và giành lợi thế tại vùng Viễn Bắc”.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tập trận BALTOPS 26 quy mô lớn của NATO đang diễn ra tại khu vực Baltic. Mục đích là nhằm “răn đe các mối đe dọa từ Nga” và được nêu công khai là một trong những mục tiêu của cuộc tập trận lần thứ 55 này. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 6.000 binh sĩ thuộc 15 quốc gia thành viên NATO. Năm nay, lần đầu tiên cuộc tập trận nằm dưới sự chỉ huy của cơ cấu chỉ huy và kiểm soát nội bộ của NATO là Bộ Tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp Đồng minh Brunssum, đặt trụ sở tại Hà Lan, thay vì do Mỹ dẫn dắt.

NATO liên tục nói rằng mối đe dọa từ Nga là lý do tăng cường lực lượng tại Bắc Cực. Nga bác bỏ những cáo buộc đó, cho rằng chính các hành động của NATO đã thúc đẩy quá trình quân sự hóa khu vực và tuyên bố sẽ có phản ứng tương xứng đối với các hoạt động tại Bắc Cực, nơi Nga kiểm soát hơn một nửa đường bờ biển.

Các quan chức Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin, nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực và các khu vực khác, cho rằng khối quân sự này xem Bắc Cực là một bàn đạp cho các cuộc xung đột tiềm tàng.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng lãnh đạo các nước thành viên NATO đã thổi phồng mối đe dọa từ Nga tại Bắc Cực và các khu vực khác. Mục đích là để giải thích với người dân vì sao họ phải chi thêm tiền cho quá trình quân sự hóa và phân bổ thêm ngân sách để giải quyết những vấn đề mang tính tưởng tượng thay vì các thách thức và mối đe dọa thực tế liên quan đến các vấn đề kinh tế và xã hội.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc