05:15 15/05/2011

NATO tiếp tục nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự của Libi

Hãng thông tấn JANA của Libi cho biết tối 14/5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành các đợt không kích mới tại nhiều khu vực ngoại ô thủ đô Tripôli nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự.

Hãng thông tấn JANA của Libi cho biết tối 14/5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành các đợt không kích mới tại nhiều khu vực ngoại ô thủ đô Tripôli nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự.

Quan tài của một giáo sĩ chết trong một vụ không kích của NATO ngày 13/5. Ảnh: Internet

Dẫn nguồn tin quân sự, JANA cho biết các vụ không kích xảy ra tại các khu vực Bir Al-Ghanam, Njila và Al-Azizya ở phía Tây Nam Tripôli, gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất.

Trước đó, chính quyền của nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi cũng đã chỉ trích NATO tiến hành không kích ngày 13/5 tại thành phố Brega ở miền đông nước này, làm ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có 11 giáo sĩ Hồi giáo, và 50 người bị thương.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn tờ "Điện tín Chủ Nhật" (Sunday Telegraph) ngày 14/5, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, Tướng David Richards, đã hối thúc NATO đẩy mạnh các chiến dịch không kích tại Libi và chú trọng tới các mục tiêu là cơ sở hạ tầng. Theo vị tướng này, NATO cần gia tăng sức ép đối với chính quyền Kadhafi thông qua mở rộng các mục tiêu tấn công quân sự.

Tin tức/TTXVN