06:06 21/06/2011

NATO thừa nhận sát hại dân thường Libi

Ngày 20/6, khi NATO lần đầu tiên thừa nhận cuộc không kích của lực lượng này vào thủ đô Tripôli ngày 19/6 đã gây thương vong cho dân thường Libi, lại xuất hiện thông tin có thêm 15 người, trong đó có 3 trẻ em, đã mất mạng vì bom đạn của NATO.

Ngày 20/6, khi NATO lần đầu tiên thừa nhận cuộc không kích của lực lượng này vào thủ đô Tripôli ngày 19/6 đã gây thương vong cho dân thường Libi, lại xuất hiện thông tin có thêm 15 người, trong đó có 3 trẻ em, đã mất mạng vì bom đạn của NATO.

Toàn cảnh khu vực bị phá hủy trong cuộc không kích của NATO tại Tripôli ngày 19/6.  Ảnh: THX - TTXVN


Theo hãng tin Pháp AFP, ngày 20/6, NATO đã không kích vào khu vực nhà ở của gia đình ông Khuwildi Hemidi, thành viên Hội đồng Chỉ huy Cách mạng do nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi thành lập năm 1969, ở phía tây Tripôli. Vụ không kích đã làm thiệt mạng một số thành viên gia đình ông Hemidi, trong đó có 2 cháu của ông này, và thành viên một số gia đình khác cùng sống ở khu vực này. AFP cho biết, một số nhà báo đã được đưa tới một bệnh viện gần đó, tận mắt nhìn thấy thi thể của 9 người, trong đó có 2 trẻ em và những phần thi thể khác, trong đó có phần thi thể của một trẻ em.
Chính phủ Libi đã cáo buộc vụ tấn công này của NATO là “hành động khủng bố hèn hạ không thể biện minh”.

Trong khi đó, một quan chức NATO ở Brúcxen (Bỉ) đã phủ nhận cáo buộc này và cho biết, mục tiêu trận không kích ngày 20/6 là khu vực Sorman, cách Tripôli 70 km. Song một quan chức khác của NATO lại tiết lộ với AFP rằng, NATO đã bắn 8 quả tên lửa vào khu vực nhà ở của gia đình ông Hemidi lúc 9 giờ ngày 20/6 (giờ VN).

Đáng quan tâm là ngày 20/6, NATO đã lần đầu tiên thừa nhận gây thương vong cho dân thường Libi, một ngày sau khi chính phủ Libi cáo buộc cuộc không kích vào thủ đô Tripôili ngày 19/6 đã làm 9 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 18 người bị thương.

Trong thông báo đưa ra ngày 20/6 (giờ Việt Nam), Tư lệnh lực lượng NATO tại Libi, Trung tướng Charles Bouchard, nói: "NATO lấy làm tiếc về việc dân thường vô tội bị thiệt mạng. Mặc dù chúng tôi vẫn đang xác định thông tin cụ thể của vụ việc, nhưng một số dấu hiệu cho thấy hệ thống vũ khí bị lỗi có thể là nguyên nhân của sự cố này". Theo giải thích của NATO, máy bay ném bom đi chệch mục tiêu đã định.

Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ Libi Mussa Ibrahim đã lên tiếng cáo buộc NATO "cố ý tấn công dân thường" bởi theo ông, không có mục tiêu quân sự nào ở gần khu dân cư bị trúng bom nói trên.

Ngoại trưởng Libi Abdelati Obeidi cho rằng, vụ không kích này nhằm "phá vỡ tinh thần của người dân Tripôli và tạo điều kiện cho một số phần tử khủng bố gây bất ổn". Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Obeidi nhấn mạnh "sẽ không bao giờ tha thứ" và người dân Libi sẵn sàng đấu tranh vì danh dự và tự do. Một người dân sống gần khu nhà bị NATO ném bom sập bày tỏ bức xúc: "NATO là một rắc rối lớn với người dân Libi. NATO không có việc gì ở Libi và đây là chuyện nội bộ của Libi".

Theo đánh giá của dư luận, việc gây chết chóc cho dân thường Libi là điều đáng xấu hổ đối với NATO khi liên minh này tuyên bố mục đích của chiến dịch quân sự ở Libi là bảo vệ dân thường.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 20/6 đã bảo vệ chiến dịch quân sự ở Libi, khẳng định Tổng thống Mỹ Barack Obama không vi phạm một đạo luật về quyền hạn trong các cuộc chiến.

Phát biểu với tờ Fox News Sunday, ông Gates cho rằng, Tổng thống Obama đã tuân theo luật pháp, hành động nhất quán với các tổng thống tiền nhiệm và lực lượng Mỹ chỉ tham gia vào chiến dịch ở Libi với vai trò hạn chế.

Phe đối lập ở Libi ngày 20/6 đã bác bỏ thông tin rằng họ cam kết đàm phán với chính phủ Libi. Người phát ngôn của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) khẳng định, không có đàm phán giữa NTC và bất kỳ thành viên chính phủ Libi nào. Trước đó, đặc phái viên Nga Mikhail Margelov cho biết chính phủ Libi và phe đối lập sẽ tổ chức đàm phán ở Tuynidi.

Theo hãng tin AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, thủ lĩnh phe đối lập Libi Mahmud Jibril sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày 21 và 22/6. Trước đó, Trung Quốc tỏ ý hoan nghênh đại diện phe đối lập Libi tới thăm nước này.

Anh Dương