Các nước thành viên NATO dự kiến công bố hàng loạt thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ngày 7-8/7.
Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay "Charles de Gaulle" trong một cuộc tập trận hải quân. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Theo hãng thông tấn Nga TASS, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ngày 6/7 cho biết các nhà lãnh đạo NATO sẽ ký kết nhiều hợp đồng quốc phòng với các doanh nghiệp tại châu Âu và Bắc Mỹ. Ông nhấn mạnh các khoản đầu tư mới sẽ tập trung vào những công nghệ then chốt nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh hiện tại cũng như trong tương lai.
Chi tiết các thỏa thuận quốc phòng dự kiến được công bố vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yesilgoz cho biết nước này sẽ công bố các chương trình hợp tác và đầu tư trị giá hơn 3 tỷ euro, trong đó có các dự án hợp tác với Bỉ trong lĩnh vực phòng không và với Anh về đóng tàu hải quân.
Không chỉ vậy, NATO cũng đang chuẩn bị công bố kế hoạch thay thế đội máy bay cảnh báo sớm AWACS do Mỹ sản xuất bằng dòng máy bay GlobalEye của hãng Saab (Thụy Điển), trong nỗ lực hiện đại hóa năng lực giám sát và cảnh báo sớm của liên minh.
Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay sẽ tập trung thảo luận các thách thức an ninh đối với khu vực châu Âu - Đại Tây Dương, tình hình Ukraine và khu vực sườn phía Nam của NATO. Trước phiên họp chính thức, các chính phủ châu Âu sẽ công bố các thỏa thuận mới tại diễn đàn công nghiệp quốc phòng của NATO. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tham dự hội nghị và có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Theo Tổng Thư ký NATO, chi tiêu quốc phòng của các nước châu Âu đã tăng mạnh trong những năm gần đây, một phần do tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời phản ánh yêu cầu của Mỹ về việc các đồng minh chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng.
Ông Rutte khẳng định NATO đang hướng tới một liên minh cân bằng hơn về trách nhiệm giữa các thành viên. Trước đó, ông cho biết các nước châu Âu và Canada dự kiến chi thêm khoảng 90 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2025 so với năm trước, nâng tổng ngân sách quốc phòng lên hơn 570 tỷ USD.
Trong nhiều năm qua, Tổng thống Trump nhiều lần cho rằng các đồng minh châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng. Gần đây, ông tiếp tục kêu gọi các nước thành viên tăng chi tiêu quân sự, đồng thời đưa ra những phát biểu cho thấy Washington đang xem xét điều chỉnh mức độ hiện diện quân sự tại châu Âu. Mỹ đã công bố kế hoạch rà soát sự hiện diện quân sự tại châu Âu trong vòng sáu tháng, bao gồm việc điều chỉnh một số lực lượng và khí tài phục vụ các kế hoạch phòng thủ của liên minh.
Giới chức châu Âu cho biết đã chuẩn bị cho khả năng xuất hiện các bất đồng tại hội nghị, song bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo sẽ góp phần duy trì sự đoàn kết trong NATO giữa bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.