01:07 31/01/2015

NATO: Không kích không đủ để đánh bại IS

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 30/1 cho rằng các cuộc không kích không đủ để đánh bại các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và việc Phương Tây tăng cường hỗ trợ xây dựng các lực lượng an ninh Iraq sẽ đóng một vai trò nhất định (trong cuộc chiến chống IS).

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 30/1 cho rằng các cuộc không kích không đủ để đánh bại các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và việc Phương Tây tăng cường hỗ trợ xây dựng các lực lượng an ninh Iraq sẽ đóng một vai trò nhất định (trong cuộc chiến chống IS).


Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Stoltenberg nói: "Tôi hoan nghênh (việc các nước tham gia không kích) và điều này là quan trọng, song tôi tin rằng không kích sẽ không giúp giải quyết vấn đề". Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, ông Stoltenberg cho hay các cuộc không kích nên được phối hợp với việc hợp tác với Chính phủ Iraq để giúp nước này phát triển các lực lượng an ninh.


Hiện Mỹ đang chỉ huy liên minh các nước tiến hành không kích nhằm vào IS, lực lượng đang chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq. NATO không tham gia chiến dịch không kích nhằm vào IS nhưng một số nước thành viên của tổ chức này gia nhập liên minh chống IS.


TN