06:10 16/06/2011

NATO: Không cần triển khai bộ binh ở Libi

Chỉ huy các chiến dịch của NATO tại Libi, Trung tướng Charles Bouchard, ngày 15/6 cho hãng AFP biết, nhiệm vụ của NATO tại Libi có thể được hoàn tất mà không cần phải sử dụng tới bộ binh.

Chỉ huy các chiến dịch của NATO tại Libi, Trung tướng Charles Bouchard, ngày 15/6 cho hãng AFP biết, nhiệm vụ của NATO tại Libi có thể được hoàn tất mà không cần phải sử dụng tới bộ binh. Theo ông Bouchard, tình hình quân sự tại miền tây Libi, nơi từng bùng phát giao tranh giữa các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi và phe đối lập trong những ngày gần dây, đang tiến triển “rất lạc quan”.

Những chiếc xe tăng của quân đội chính phủ Libi bị các đợt không kích của NATO phá hủy tại miền tây thủ đô Tripôli. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cùng ngày, người phát ngôn của NATO, bà Oana Lungescu, khẳng định tổ chức này có đủ các nguồn lực để tiếp tục “duy trì chiến dịch với cường độ cao” nhằm phá hoại không lực của nhà lãnh đạo Kadhafi và hạn chế khả năng chính quyền Libi phát động các tấn công mới.

Trong khi đó, hãng thông tấn PA (Anh) dẫn lời người đứng đầu các lực lượng vũ trang Anh, Tướng David Richards, khẳng định không có giới hạn về thời gian đối với sự can dự của Anh tại Libi. Ông Richards nhấn mạnh Anh có thể duy trì sự can thiệp quân sự tại Libi “bao lâu tùy ý”, đồng thời phủ nhận những nhận định mới đây rằng mức độ và quy mô các chiến dịch hiện tại sẽ khó có thể duy trì sau mùa hè này.

Trong một diễn biến có liên quan, Nam Phi ngày 15/6 đã chỉ trích các cuộc không kích của NATO là nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Kadhafi và thực hiện các vụ “ám sát chính trị”. Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Jacob Zuma nhận định nghị quyết 1973 của LHQ nhằm bảo vệ dân thường đã bị “lạm dụng nhằm mục đích thay đổi chế độ, ám sát chính trị và chiếm đóng của lực lượng quân đội nước ngoài”.

Lê Hải (tổng hợp)