11:12 28/11/2012

NATO khảo sát điểm đặt tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ

Một phái đoàn các chuyên gia quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 27/11 đã tới miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khảo sát trên thực địa các địa điểm dự kiến sẽ triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot trên biên giới giáp với Syria.

Một phái đoàn các chuyên gia quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 27/11 đã tới miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khảo sát trên thực địa các địa điểm dự kiến sẽ triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot trên biên giới giáp với Syria.

Ảnh tư liệu: Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot được lắp đặt tại sân bay quân sự Diyarbakir ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN


Nguồn tin cho biết phái đoàn cần đưa ra các khuyến nghị về địa điểm cũng như số lượng tên lửa Patriot cần triển khai. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng cần phải được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, bộ tư lệnh NATO cũng như quốc hội các nước thành viên nhất trí thông qua.

NATO khẳng định việc triển khai tên lửa Patriot ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp ngăn chặn các vụ tấn công bằng tên lửa từ phía Syria, đồng thời cho biết hệ thống này không liên quan đến bất cứ lời đồn đoán nào về khả năng áp đặt vùng cấm bay trên bầu trời Syria đối với các máy bay của quân chính phủ Syria.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/11 đã lên tiếng cảnh báo rằng việc triển khai hệ thống tên lửa Patriot trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria sẽ chỉ làm cho tình hình tại đây trở nên rối ren hơn, thay vì có thể đem lại sự ổn định cho khu vực.

Phát biểu bên lề Hội nghị quốc tế hai ngày (27-28/11) về vấn đề an ninh và quốc phòng châu Âu tại Berlin (Đức), Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Andrey Denisov khẳng định Nga không ủng hộ ý tưởng này vì nó tiềm ẩn những nguy cơ đe dọa gia tăng xung đột trong khu vực.


TTXVN/Tin tức