09:11 04/09/2014

NATO họp thượng đỉnh giữa lúc căng thẳng leo thang với Nga

Cuộc gặp của lãnh đạo 28 nước thành viên NATO diễn ra sau khi Tổng thống Nga bất ngờ công bố đề xuất 7 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, động thái bị coi là nhằm làm "mất mặt" Hội nghị thượng đỉnh của NATO.

Ngày 4/9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh trong hai ngày tại Xứ Wales, Vương quốc Anh, với mục tiêu thể hiện sự đoàn kết chống lại Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Cuộc gặp của lãnh đạo 28 nước thành viên NATO diễn ra sau khi Tổng thống Nga bất ngờ công bố đề xuất 7 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, động thái bị coi là nhằm làm "mất mặt" Hội nghị thượng đỉnh của NATO.

Phát biểu trong chuyến công du Estonia, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để nói về ý nghĩa của lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Ông thừa nhận hiện có cơ hội đạt được điều này, song vẫn phải chờ xem tình hình sau đó diễn ra như thế nào.

Ông chủ Nhà Trắng kêu gọi NATO phát đi thông điệp "không thể nhầm lẫn được" về sự ủng hộ đối với chính quyền Ukraine.

Hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng tại Phòng họp chính của Hội nghị. Ảnh: AFP/TTXVN


Một nguồn tin Chính phủ Anh cho biết Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ thông báo vắn tắt tình hình với lãnh đạo Mỹ, Anh và Đức trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra; đồng thời tiết lộ Hội nghị tại xứ Wales sẽ phát tín hiệu rõ ràng rằng khối quân sự này ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và Nga phải có trách nhiệm tháo ngòi căng thẳng ở Ukraine.

Ông Poroshenko cho biết Kế hoạch 7 điểm nói trên được nhất trí trong cuộc điện đàm giữa ông và ông Putin. Trong khi đó, ông Vladimir Putin bày tỏ hy vọng các bên xung đột ở Ukraine bao gồm Chính quyền Kiev và miền Đông-Nam đạt thỏa thuận về vấn đề này tại cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc tại Minsk (Belarus) vào ngày 5/9 tới.

Giới quan sát nhận định đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy Kế hoạch 7 điểm khó đạt đồng thuận ở Ukraine khi Thủ tướng nước này Arseniy Yatsenyuk nhận xét đề xuất của ông Putin chỉ nhằm "đánh lừa" cộng đồng quốc tế, trong khi người đứng đầu nhà nước Cộng hòa Donetsk tự xưng Andrei Purgin nói với hãng tin Interfax (Nga) rằng lệnh ngừng bắn không có nghĩa là một thỏa thuận hòa bình. Ông Purgin tuyên bố nếu Chính quyền Kiev đơn phương ngừng bắn thì lực lượng đòi liên bang hóa sẽ "làm như vậy".

Cũng trong ngày 3/9, Tổng thống Romania Traian Basescu thông báo nước này đã "bật đèn xanh" để NATO triển khai máy bay chiến đấu trên lãnh thổ Romania.

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng, ông Basescu cho biết những chiếc máy bay nói trên sẽ là một phần trong hệ thống phòng thủ thống nhất của NATO bên cạnh lực lượng không quân của Romania. Khoảng 200 phi công, thợ máy và nhân viên bảo dưỡng của NATO sẽ làm việc ở Romania.

Ông Basescu hối thúc Liên minh châu Âu (EU) áp dụng đường lối cứng rắn hơn với Nga vì vấn đề Ukraine và kêu gọi NATO tăng cường lực lượng ở "sườn" phía Đông trong trường hợp tình hình tại đây xấu đi, hàm ý sự có mặt của hạm đội Nga ở Biển Đen.


TTXVN/Tin tức