Theo Tổng thư ký NATO, khối quân sự này đang khởi động một loạt nhà máy mới và mở rộng các cơ sở hiện có, với lượng đạn dược được sản xuất đã vượt Liên bang Nga.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte. Ảnh: THX/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga tối 6/11 cho biết Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte khẳng định với hàng chục dây chuyền sản xuất mới và mức sản lượng cao nhất “trong nhiều thập kỷ qua”, khối quân sự này đã vượt Liên bang Nga trong sản xuất đạn dược.
Theo RT, ông Rutte đưa ra tuyên bố này khi phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp NATO tổ chức ở thủ đo Bucharest của Romania vào ngày 6/11, nơi ông ca ngợi cam kết của các quốc gia thành viên trong việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035.
Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO thừa nhận rằng mức chi tiêu này vẫn chưa đủ để đối phó với điều mà ông tiếp tục gọi là “mối đe dọa từ Liên bang Nga”.
“Chúng ta đang đảo ngược tình thế về mặt sản xuất đạn dược”, ông Rutte tuyên bố, đồng thời nói thêm: “Cho đến gần đây, Liên bang Nga sản xuất nhiều đạn dược hơn tất cả các đồng minh NATO cộng lại, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa”.
Theo ông Rutte, các đồng minh NATO đang mở hàng chục dây chuyền sản xuất mới và mở rộng các nhà máy hiện có, đồng thời khối này đang “sản xuất nhiều hơn bất kỳ thời kỳ nào trong nhiều thập kỷ” trong khi ông kêu gọi tiếp tục tăng cường năng lực phòng không và đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV)
Trước đây, ông Rutte nhiều lần thừa nhận rằng Nga dẫn trước NATO trong cuộc chạy đua sản xuất đạn dược. Gần đây nhất vào tháng 7, ông nói với báo The New York Times của Mỹ rằng Moskva sản xuất số lượng đạn pháo trong ba tháng nhiều gấp ba lần so với sản lượng của toàn khối NATO trong một năm.
Về phần mình, Moskva nhiều lần khẳng định rằng họ không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào, bác bỏ các tuyên bố này là “vô nghĩa” và cho rằng đó chỉ là nỗ lực của phương Tây nhằm biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự.
Theo RT, Liên bang Nga đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết sản lượng vũ khí đã tăng đáng kể, trong đó sản lượng của một số loại vũ khí tăng gần 30 lần.
Cuối tháng 6, ông Putin tiết lộ rằng Liên bang Nga đang chi 13,5 nghìn tỷ rúp (khoảng 151 tỷ USD) cho quốc phòng – tương đương khoảng 6,3% GDP.
Nhà lãnh đạo Liên bang Nga thừa nhận mức chi này là cao và đã góp phần gây lạm phát, nhưng cũng nhấn mạnh rằng Mỹ từng chi tiêu nhiều hơn trong quá khứ ví dụ chi 14% GDP trong Chiến tranh Triều Tiên và 10% trong Chiến tranh Việt Nam.
Moskva nhiều lần khẳng định rằng dù phương Tây có viện trợ quân sự bao nhiêu cho Ukraine cũng không thể thay đổi cục diện chiến sự, mà chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài một cách vô ích và đẫm máu hơn.