12:08 16/12/2014

NATO cam kết ủng hộ Ukraine

Tổng Thư ký NATO đã cam kết tiếp tục dành “sự ủng hộ chính trị và thiết thực” cho Ukraine.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 15/12 đã cam kết tiếp tục dành “sự ủng hộ chính trị và thiết thực” cho Ukraine.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn đạn pháo nhằm vào lực lượng li khai tại làng Pisky, gần sân bay Donetsk. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo một thông báo được đăng trên trang web chính thức của NATO, ông Stoltenberg khẳng định: “NATO hoàn toàn ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Ông Stoltenberg cũng cho hay NATO đã lập ra 5 quỹ tín thác nhằm giúp Ukraine nâng cao năng lực kiểm soát an ninh. Ông nêu rõ: “Các quỹ này nhằm mục đích giúp các lực lượng quốc phòng Ukraine trở nên hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn”.

Tổng Thư ký NATO đồng thời gọi thỏa thuận Minsk là “cách tốt nhất hướng tới một giải pháp hòa bình”. Ông đánh giá cao những nỗ lực của Kiev trong việc thực thi thỏa thuận này đồng thời kêu gọi Nga cũng làm như vậy.

Trong một diễn biến liên quan, Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày tuyên bố Ukraine cần “nhanh chóng hoàn tất” chiến lược cải cách quốc gia trước khi EU tiếp tục cung cấp gói viện trợ tài chính mới cho Kiev.


TN
(Theo THX)