04:07 03/04/2014

NASA ngừng hợp tác với Nga

NASA đã ngừng toàn bộ các tiếp xúc với phía Nga trừ việc hợp tác trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), liên quan tới tình hình Ukraine.

Ngày 2/4, một thông báo nội bộ của NASA mà trang tin tức trực tuyến “The Verge” có được cho biết NASA đã ngừng toàn bộ các tiếp xúc với phía Nga trừ việc hợp tác trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Bản sao của thông báo nội bộ được đăng tải trên mạng nêu rõ các nhân viên NASA sẽ ngừng tới Nga, trong khi người Nga cũng không được thăm các cơ sở của NASA. Thông báo cũng đề cập tới việc ngừng các trao đổi email cũng như hội thảo qua truyền hình với phía Nga.

Phi hành gia trên trạm ISS.


Chính sách mới này không áp dụng cho các hoạt động tại ISS hoặc các cuộc họp đa phương được tổ chức bên ngoài Nga mà có thể có sự tham gia của Nga. NASA hiện chưa bình luận gì về thông tin này.

Cùng ngày, công ty quốc phòng Renault (RTD) của Pháp cho biết dự án phát triển xe chiến đấu bộ binh bọc thép với hãng Uralvagonzavod của Nga đã bị tạm ngừng do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên tại Paris, Giám đốc marketing của Renault Marc Chassilian nói: “Dự án bị ngừng do tình hình chính trị, song không có nghĩa nó đã bị kết thúc”. Theo nhật báo “Dagens Industri” của Thụy Điển, dự án phát triển xe chiến đấu Atom với doanh nghiệp quốc doanh Uralvagonzavod (UVZ) của Nga đang gặp trục trặc do việc sử dụng động cơ Volvo.

Hiện RTD đang thuộc quyền sở hữu của hãng Volvo AB và việc sử dụng động cơ Volvo cần được Chính phủ Thụy Điển chuẩn thuận. Theo báo trên, có nguy cơ chính phủ Thụy Điển sẽ phủ quyết thỏa thuận trên do “chính sách rất rõ ràng của nước này, theo đó, các công ty của Thụy Điển không được cung cấp cho quân đội hoặc ngành công nghiệp quốc phòng của Nga các trang bị quân sự có thể được sử dụng để chống lại quân đội Thụy Điển”.

Ukraine chuẩn bị kiện Nga

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrei Deshitsa ngày 2/4 cho biết Ukraine chuẩn bị hồ sơ kiện Nga tại các tòa án quốc tế.


Tuyên bố tại Brussels sau cuộc họp của Ủy ban NATO –Ukraine, ông Deshitsa nói: "Ukraine coi Crimea là một phần của mình. Chúng tôi sẽ đệ đơn kiện lên các tòa án quốc tế, kể cả Tòa án quốc tế của Liên hợp quốc để kiện Nga. Với sự ủng hộ quốc tế rộng rãi, chúng tôi hoàn toàn quyết tâm lấy lại Crimea". 


Tuy nhiên, theo lời ông Andrei Deshitsa, "điều đó sẽ chưa diễn ra vào ngày mai. Chúng tôi cần thời gian để thu thập toàn bộ tư liệu. Các chuyên viên của chúng tôi hiện đang chuẩn bị hồ sơ kiện”.


T.N (theo AFP/RUVR)