09:11 11/09/2020

Naomi Osaka vào chung kết US Open 2020 với 7 chiếc khẩu trang đặc biệt

Tối 10/9 (giờ New York), tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka đã giành chiến thắng trước đối thủ nước chủ nhà Jennifer Brady sau ba séc đấu với các tỉ số 7-6, 3-6 và 6-3.

Chú thích ảnh
Naomi Osaka giành chiến thắng trước Jennifer Brady tại bán kết US Open 2020

Giành quyền vào chơi trận chung kết US Open 2020, Osaka đã thực hiện mong ước trước đó: Khán giả có thể nhìn thấy cô đeo 7 chiếc khẩu trang khác nhau. Điểm đặc biệt là mỗi chiếc khẩu trang đều in tên của một nạn nhân da đen người Mỹ, với thông điệp chống nạn phân biệt chủng tộc.

Vòng 1 - Breonna Talyor: Taylor là nạn nhân nữ 26 tuổi, bị cảnh sát bắn chết trong căn hộ của cô ở Louisville, Kentucky hôm 13/3/2020. Một cảnh sát liên quan đến vụ việc đã bị sa thải, hai viên sĩ quan khác bị điều chuyển công việc. Nhưng không một ai trong số này bị cáo buộc hình sự. 

Chú thích ảnh
Osaka trả lời phỏng vấn với khẩu trang ghi tên Breonna Talyor sau trận đấu ở vòng 1. Ảnh: AP

Vòng 2 - Elijah McClain: Nạn nhân 23 tuổi, thiệt mạng trong vụ đụng độ với cảnh sát tại Aurora, Colorado hồi tháng 8 năm ngoái. Gia đình McClain đã đệ đơn kiện đến chính quyền thành phố và sở cảnh sát, với cáo buộc giết người và sử dụng vũ lực trên mức cho phép chống lại người da đen. 

Chú thích ảnh
Khẩu trang với dòng chữ Elijah McClain được Osaka sử dụng ở vòng 2. Ảnh: Reuters

Vòng 3 - Ahmaud Arbery: 25 tuổi, bị một nhóm sĩ quan cảnh sát da trắng bắn trọng thương khi chạy bộ qua một vùng ngoại ô ở bang Georgia tháng 2/2020. Ba cảnh sát da trắng bị cáo buộc giết người trong vụ này, sau khi đoạn video ghi lại vụ nổ súng xuất hiện trên mạng Internet. 

Chú thích ảnh
Khẩu trang Osaka sử dụng ở vòng 3. Ảnh: Usopen.org

Vòng 4 - Trayvon Martin: Martin là thiếu niên da đen, bị sát hại bởi công dân George Zimmerman ở Florida năm 2012. Vụ việc này giúp khơi dậy phong trào “Black Lives Matter”.

Chú thích ảnh
Khẩu trang mang dòng chữ Trayvon Martin được tay vợt người Nhật Bản sử dụng tại vòng 4. Ảnh: Getty Images

Vòng tứ kết - George Floyd: Floyd là cái tên khá nổi tiếng. Công dân da màu 46 tuổi này đã thiệt mạng tại bệnh viện ngày 25/3 vừa qua, sau khi bị viên cảnh sát Derek Chauvin thuộc sở cảnh sát Minneapolis ghè cổ trong gần 9 phút trong một vụ bắt giữ. Cái chết của Floyd đã tạo ra làn sóng biểu tình trên diện rộng, phản đối bất công chủng tộc cũng như sự tàn bạo của cảnh sát Mỹ. 

Chú thích ảnh
Hình ảnh Naomi Osaka trên sân đấu với chiếc khẩu trang gợi nhớ đến George Floyd. Ảnh: Ap

Bán kết - Philando Castile: Công dân da màu 32 tuổi Castile bị sĩ quan cảnh sát Jeronimo Yanez ở Minnesota bắn chết trong một vụ dừng xe ở St. Paul, ngoại ô Minnesota. Bạn gái của Castile đã cho phát trực tiếp trên mạng diễn biến vụ việc, thu hút được sự quan tâm của dân chúng Mỹ. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã bác bỏ cáo trạng đối với viên cảnh sát Yanez, tuyên trắng án. 

Chú thích ảnh
Tay vợt hạt giống thứ 4 ra sân tại trận bán kết US Open 2020 với khẩu trang mang dòng chữ Philando Castile. Ảnh: Getty Images
Hoài Thanh/Báo Tin tức (Reuters)