09:14 05/09/2012

Náo nức ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

Ngày 5/9 – ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường đã diễn ra tưng bừng tại nhiều địa phương trong cả nước. Các em học sinh bước vào năm học mới với niềm vui, niềm háo hức vô bờ...

Ngày 5/9 – ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường đã diễn ra tưng bừng tại nhiều địa phương trong cả nước. Các em học sinh bước vào năm học mới với niềm vui, niềm háo hức vô bờ...

 

Học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Huệ (Đà Nẵng) đón chào năm học mới. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

 

*Hơn 280.000 học sinh của gần 800 trường học các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khai giảng năm học mới 2012 – 2013.

 

Trong năm học mới, tỉnh Sơn La tiếp tục củng cố, ưu tiên đầu tư xây dựng cho trường phổ thông chuyên, phổ thông dân tộc nội trú và bán trú; mua sắm thiết bị phục vụ phổ cập giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Trong năm học 2012 – 2013, tỉnh Sơn La sẽ tách và thành lập mới 37 trường học, trong đó có 22 trường phổ thông dân tộc bán trú. Bên cạnh đó, các chính sách ưu tiên cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc như: miễn, giảm học phí; phát sách giáo khoa và hỗ trợ các bữa ăn cho học sinh bán trú sẽ tiếp tục được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

 

*Tại Lai Châu, hơn 100.000 học sinh các cấp, trong đó hơn 90% học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số đã nô nức khai giảng năm học mới.

 

Năm học 2012 - 2013, toàn ngành giáo dục – đào tạo Lai Châu tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học , nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên . Đồng thời, chú trọng giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nhất là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa qua những chiến lược cụ thể…

 

*Hơn 198.000 học sinh, sinh viên và 21.167 cán bộ, giáo viên của trên 713 trường các cấp học của tỉnh Hòa Bình đã khai giảng năm học 2012-2013.

 

Để chuẩn bị cho năm học mới, tỉnh Hòa Bình đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, giáo viên; tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa và các tài liệu khác cho năm học mới. Hiện nay, tỷ lệ phòng kiên cố hóa đã tăng trung bình ở các cấp học đạt trên 80%. Ngành đã phát hành phục vụ cho năm học mới 1.935.982 bản sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, cùng văn phòng phẩm, thiết bị, đồ dùng dạy học với tổng kinh phí trên 20,3 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh Hòa Bình cũng c hú trọng đến những học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, liệt sỹ, học sinh mồ côi cha mẹ, học sinh dân tộc ít người, trẻ em khuyết tật; làm tốt công tác phối hợp, triển khai thực hiện “3 đủ” cho học sinh (đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở).

 

*Hơn 26 vạn học sinh của 491 trường, trung tâm giáo dục và trên 8.000 lớp học cùng hàng vạn thầy, cô giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục.

 

Năm học 2012 - 2013 ở Bắc Ninh được xác định với chủ đề “Năm học xây dựng kỷ cương và nâng cao chất lượng”. Để chuẩn bị cho năm học mới, công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, kỹ thuật, bổ sung, mua sắm các thiết bị trường học được quan tâm, bố trí đủ lực lượng cán bộ quản lý, giáo viên; Phối hợp với các tổ chức xã hội cung ứng đủ thiết bị học tập cho các em; Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ ở điạ phương tổ chức “Tháng khuyến học”, “Ngày khuyến học”.

 

*Cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước, hơn 342 nghìn học sinh các cấp học ở Bắc Giang chính thức bước năm học mới 2012 – 2013.

 

Năm học 2012 – 2013 toàn tỉnh Bắc Giang có 831 trường và trung tâm. Năm học này, toàn ngành giáo dục tập trung phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp THPT từ 96% trở lên; điểm trung bình ba môn thi đại học, cao đẳng nằm trong tốp 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu; duy trì số lượng và nâng cao chất lượng học sinh giỏi quốc gia. Đồng thời, ngành giáo dục Bắc Giang cũng củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS…

 

Tại lễ khai giảng trường THPT Lục Ngạn số 2, Tỉnh Đoàn Bắc Giang phối hợp công ty TNHH Canon Việt Nam trao tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của 4 trường thuộc 2 huyện Sơn Động và Lục Ngạn.

 

*Trong 2 ngày 4-5/9 các trường học trong tỉnh Bình Dương đã khai giảng năm học mới 2012-2013 với 262.050 học sinh (HS), tăng thêm trên 16.200 HS so với năm học trước.

 

Chuẩn bị cho năm học mới, tính đến giữa tháng 8, toàn tỉnh đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 22 công trình trường học lầu hóa và sau khai giảng sẽ có thêm 8 công trình đưa vào hoạt động cùng 24 công trình khác tiếp tục thi công…Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Bình Dương cung cấp hơn 3,7 triệu bản sách giáo khoa và sách bổ trợ, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh các cấp. Thực hiện chương trình bình ổn giá, Công ty đã được tỉnh giao 20 tỷ đồng đến nay đã giải ngân gần 17 tỷ đồng. Công ty đã tổ chức được 75 điểm bán hàng bình ổn giá ở các địa bàn, sách giáo khoa giảm 10%, tập vở giảm 12%, dụng cụ học tập giảm 15%.

 

*Hơn 262.000 học sinh các cấp học của tỉnh Sóc Trăng đã chính thức bước vào năm học mới.

 

Năm học này, toàn tỉnh Sóc Trăng có trên 570 trường ở các cấp học với lượng học sinh ra lớp là trên 262.000 em. Là tỉnh có đông đồng bào Khmer nên năm học mới này Sóc trăng cũng có trên 160 trường học dạy cả 2 thứ tiếng Việt và Khmer, kể cả các trường phổ thông dân tộc nội trú với gần 1.700 lớp và trên 70.000 học sinh dân tộc Khmer ra lớp, chiếm tỷ lệ 28% tổng số học sinh toàn tỉnh.

 

Học sinh trường Tiểu học Ngô Quyền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trong ngày khai giảng. Ảnh: Lê Phú


Để đảm bảo trường lớp, cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học cho năm học mới, tỉnh đã đầu tư gần 300 tỷ đồng cho ngành giáo dục xây dựng trường lớp, trang bị bàn ghế, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho các em học tập. Trong đó, tỉnh vừa kịp hoàn thành, đưa vào sử dụng 2 trường Dân tộc nội trú ở Châu Thành và Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng) để phục vụ việc học hành cho con em đồng bào Khmer tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc...

 

*Sáng 5/9, 790 trường học các cấp tại tỉnh Gia Lai đã bắt đầu năm học 2012 – 2013 với hơn 372 nghìn học sinh ở các cấp học.

 

Số lượng học sinh các cấp trong năm học này của tỉnh tăng hơn 25.000 em so với năm học trước; trong đó, bậc Tiểu học có số lượng học sinh đông nhất với hơn 153.000 em, bậc THPT với gần 47.400 em. Để đáp ứng nhu cầu học tập, tỉnh Gia Lai đã xây mới được 215 phòng học, 268 phòng chức năng và công trình phụ trợ khác. Bên cạnh đó, tính đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai cũng đã thành lập được 28 trường dân tộc nội trú và bán trú, dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Với học sinh ở những trường này, tỉnh duy trì mức hỗ trợ 17 kg gạo và 332 nghìn đồng mỗi tháng, để các em yên tâm học tập.

 

*Hơn 185 nghìn học sinh ba cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã khai giảng năm học mới 2012 – 2013.

 

Ngành giáo dục tỉnh đã mua sắm thêm 6.650 bộ bàn ghế học sinh, triển khai thi công xây dựng nhiều phòng học, trang bị thêm máy vi tính, máy chiếu với tổng kinh phí trên 49 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn xây mới 81 phòng học và 33 phòng ở theo chương trình kiên cố hóa trường lớp với tổng kinh phí gần 29 tỷ đồng. Công ty sách thiết bị đã phát hành 1,48 triệu bản sách giáo khoa các loại, 42 nghìn bản sách tham khảo và vận động trao tặng sách cho con em gia đình chính sách, cho học sinh nghèo mượn sách giáo khoa, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu về sách cho các em trong năm học mới.

 

*Sáng 5/9, hòa chung với học sinh của cả nước, hơn 200.000 học sinh các cấp học tỉnh Phú Yên đã tưng bừng khai giảng năm học 2012 - 2013.

 

Năm học này, tỉnh Phú Yên mở rộng diện học sinh học hai buổi/ngày tại trường nhằm thực hiện toàn diện các mục tiêu giáo dục. Trên cơ sở đó, giáo viên lựa chọn nội dung và bố trí thời gian hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tập trong giờ học tại lớp và không giao bài tập về nhà. Những vùng khó khăn hoặc vùng đồng bào dân tộc thiểu số nếu tổ chức học 2 buổi/ngày cần tạo điều kiện học sinh tăng cường tiếng Việt cũng như kỷ năng môn tiếng Việt và đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học.

 

Phú Yên đã đầu tư hơn 38 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất trường học; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 695 cán bộ quản lý giáo dục và 2.060 giáo viên các cấp.

 

 

TTXVN/Tin tức