07:11 03/07/2026

Nắng nóng từ châu Âu sang Mỹ thử thách năng lực ứng phó của các chính phủ

Những đợt nắng nóng kỷ lục đã thiêu đốt nhiều quốc gia châu Âu trong vài tuần qua, và giờ đây đến lượt Bắc Mỹ hứng chịu thời tiết cực đoan.

Chú thích ảnh
Du khách tránh nắng nóng bên đài phun nước tại khu vực National Mall (Quảng trường Quốc gia) ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Hiện tượng "vòm nhiệt" (heat dome) đang đẩy nền nhiệt lên mức nguy hiểm trên phần lớn lãnh thổ Canada, trong khi khoảng 160 triệu người tại 30 bang của Mỹ được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cực đoan. Bộ Năng lượng Mỹ ngày 2/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi đợt nắng nóng gây sức ép lên phần lớn hệ thống lưới điện của nước này.

Đợt nắng nóng gay gắt ở thành phố New York chính thức bắt đầu khi nhiệt độ lên tới 35 độ C vào ngày 1/7. Các nhà dự báo thời tiết cho biết New York có thể đạt mức 37 độ C lần đầu tiên kể từ năm 2012 vào cuối tuần này.

Trong khi đó, châu Âu vừa trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng và lan rộng nhất trong lịch sử, ảnh hưởng đến hơn 150 triệu người. Tây Ban Nha đã ghi nhận 1.028 ca tử vong do đợt nắng nóng khủng khiếp tấn công châu Âu tuần trước, con số này cao gấp đôi số ca tử vong liên quan đến nắng nóng được ghi nhận vào năm trước đó.

Theo tờ Global Times (Trung Quốc), trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia phải đối mặt với những mùa Hè nắng nóng khắc nghiệt hơn, năng lực ứng phó của chính phủ các quốc gia trước hiện tượng thời tiết cực đoan cũng đang chịu sự giám sát chặt chẽ của dư luận.

Ngày 1/7 tại Pháp, các nghị sĩ thuộc đảng Xanh thông báo sẽ đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ vì cách xử lý đợt nắng nóng nghiêm trọng.

Trong khi đó, ở Đức giới chỉ trích cho rằng các nhà lãnh đạo cần hành động nhiều hơn để thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo truyền thông địa phương, các nhà hoạch định chính sách vẫn chưa thống nhất về việc cấp chính quyền nào - chính phủ liên bang hay chính quyền địa phương - phải chịu trách nhiệm chuẩn bị cho nước Đức ứng phó với tình trạng nhiệt độ cực đoan.

Chú thích ảnh
 Người dân làm mát tại đài phun nước ở Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN phát

Những đợt nắng nóng kỷ lục gần đây tại châu Âu cho thấy nhiệt độ cực đoan là yếu tố làm gia tăng hàng loạt điểm yếu mang tính hệ thống. Giáo sư Douglas De Castro tại Trường Luật, Đại học Lan Châu (Trung Quốc) nhận định rằng thích ứng với biến đổi khí hậu không nên chỉ được xem là nhiệm vụ của lĩnh vực môi trường, mà phải là một nỗ lực tổng thể, có sự phối hợp giữa nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Trong bối cảnh nhiệt độ tăng vọt trên khắp châu Âu, Giám đốc Khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hans Kluge trong tuần trước đã kêu gọi chính phủ các nước coi nắng nóng cực đoan là cuộc khủng hoảng y tế và cần tăng cường năng lực sẵn sàng của hệ thống chăm sóc sức khỏe.

"Hãy coi nắng nóng cực đoan là khủng hoảng y tế và hành động trước khi nhiệt độ lên đến đỉnh điểm. Công tác chuẩn bị ứng phó với nắng nóng phải được triển khai trên thực tế, từ giải phóng giường bệnh, bảo vệ các nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao, bảo đảm các giải pháp làm mát, kiểm tra nguồn điện dự phòng cho đến hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế", ông Kluge nhấn mạnh trên mạng xã hội X hôm 29/6.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc