05:07 22/05/2014

Nắng nóng tiếp diễn trên cả 3 miền

Hôm nay (22/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 36 - 39 độ C, riêng một số nơi ở khu vực miền Trung cao hơn 40 độ C.

Hôm nay (22/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên toàn bộ khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 36 - 39 độ C, riêng một số nơi ở khu vực miền Trung cao hơn 40 độ C.

Nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 23/5, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 24/5 nắng nóng sẽ dịu dần. Khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, một số nơi trên 40 độ C và duy trì đến khoảng ngày 24/5, sau đó nắng nóng sẽ dịu dần và có khả năng gia tăng trở lại từ ngày 27/5.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm qua (21/5), nắng nóng đã mở rộng ra hầu khắp các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C. Ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi cao trên 39 độ C như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,6 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 39.3 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39.6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39.5 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,2 độ C.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 22/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 33 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Thanh Tuấn