04:18 29/04/2016

Nắng nóng tăng dần trong các ngày nghỉ lễ

Từ 30/4 - 3/5, thời tiết các vùng trên cả nước có nắng, mức độ nắng nóng tăng dần nhưng vẫn thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong các ngày nghỉ lễ.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ 30/4 - 3/5, thời tiết các vùng trên cả nước có nắng, mức độ nắng nóng tăng dần, nhiều nơi nắng nóng gay gắt nhưng vẫn thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong các ngày nghỉ lễ.

Các tỉnh Bắc Bộ ngày 30/4, khu vực phía Tây mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3.

Sang ngày 1/5, toàn vùng ngày nắng, phía Tây có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 22 - 35 độ C, phía Tây có nơi 36 độ C.

Hai ngày còn lại 2 - 3/5 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 23 - 35 độ C, phía Tây có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày 30/4 nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Những ngày còn lại 1/5 - 3/5 mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió cấp 2, cấp 3.

Cả 4 ngày nghỉ ở miền Trung từ Thanh Hóa đến tận Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 1/5 có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ 25 - 37 độ C, vùng núi từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nơi trên 38 độ C. Với các tỉnh ven biển nắng nóng bao phủ với nền nhiệt khá cao từ 33 - 35 độ C.

Tây Nguyên cả 4 ngày nghỉ nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ 21 - 35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ nắng nóng xuyên suốt các ngày nghỉ lễ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến 25 - 37 độ C, gió nhẹ.

Minh Nguyệt (TTXVN)