Các gia đình tại Anh, trong đó có cả những cặp vợ chồng có con mới sinh, đang tìm cách đặt phòng khách sạn có điều hòa để tránh nóng, khiến nhu cầu lưu trú tăng mạnh.
Người dân tránh nắng dưới bóng cây trong công viên tại London, Anh. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Dữ liệu từ trang web đặt phòng Booking.com cho thấy, kể từ ngày 1/6, lượng tìm kiếm phòng có trang bị điều hòa thông qua bộ lọc trên nền tảng này đã tăng gấp 3 lần trên khắp nước Anh, trùng với thời điểm đợt nắng nóng mới nhất bao trùm khu vực.
Trong khi đó, dữ liệu từ công ty thanh toán Adyen cho thấy doanh thu của ngành khách sạn tại Anh tăng 34% trong giai đoạn từ ngày 22 - 25/6 năm nay so với cùng kỳ năm 2025, dựa trên các giao dịch thanh toán được xác nhận thực hiện qua nền tảng này tại Anh.
Heartwood Inns cho biết công suất phòng trong tuần này đã đạt 86%, với nhiều cơ sở gần như kín phòng hoặc đã hết phòng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận thay đổi rõ rệt trong nhu cầu của khách. Khoảng 1/3 số người gọi điện đặt phòng đều hỏi trước liệu phòng có trang bị điều hòa hay không rồi mới quyết định.
Heartwood Inns đánh giá số lượng phụ huynh có con sơ sinh tìm kiếm các phòng có điều hòa tăng lên đáng kể, do họ gặp khó khăn trong việc giữ cho ngôi nhà đủ mát để em bé có thể ngủ ngon.
Bà Gemma Jones, quản lý điều hành khách sạn The Feathers ở Woodstock, cho biết: “Đợt nắng nóng hiện tại đã ảnh hưởng đáng kể đến hành vi đặt phòng tại The Feathers, đặc biệt là trong tuần qua. Chúng tôi ghi nhận tình trang gia tăng đặt phòng vào phút chót, với nhiều khách muốn tránh cái nóng và tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn trong môi trường thoải mái, có điều hòa”. Bà cũng thừa nhận rằng một số khách hỏi cụ thể liệu phòng của khách sạn có điều hòa hay không trước khi xác nhận đặt phòng.
Vào ngày 24/6, Anh đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng được đo trong tháng 6, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực ở miền Nam nước này vượt ngưỡng 35°C và lần đầu tiên chạm mốc 36°C trong bối cảnh châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng.
Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Miliband cho rằng việc London phải đối mặt với nhiệt độ khoảng 35°C ngay trong tháng 6 là minh chứng rõ nét cho những thay đổi khí hậu đang diễn ra, đồng thời nhấn mạnh đây đang trở thành "trạng thái bình thường mới". Theo ông, cắt giảm phát thải khí methane và các chất gây ô nhiễm có khả năng làm nóng khí quyển mạnh là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để ứng phó với khủng hoảng khí hậu.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo đợt nắng nóng tại châu Âu đang đặt sức khỏe cộng đồng trước nhiều rủi ro. Ông cho biết nhiệt độ tại châu Âu đang tăng nhanh gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng tần suất cũng như cường độ của các đợt nắng nóng cực đoan trong tương lai. Người đứng đầu WHO kêu gọi các chính phủ tăng đầu tư cho hệ thống y tế thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy nhanh các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính.