06:09 17/06/2014

Nắng nóng mở rộng từ miền Trung ra Bắc Bộ

Do hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (16/6), ở khu vực các tỉnh Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến ở khoảng 35 – 37 độ C, thậm chí có nhiều nơi còn có mức nhiệt cao trên 37 độ C.

Do hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (16/6), ở khu vực các tỉnh Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến ở khoảng 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Huế và Hoài Nhơn (Bình Định) 38 độ C; Tam Kỳ (Quảng Nam) 38,2 độ C; Nam Đông (Huế) và Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,4 độ C…



Ngày hôm nay (17/6), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Dự báo từ ngày mai (18/6) nắng nóng có khả năng sẽ mở rộng dần ra khu vực Bắc Bộ. Với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C cho các tỉnh Bắc Bộ; 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C cho các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 17/6 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Thanh Tuấn