03:17 18/03/2019

Nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng ở Tây Ninh ở mức cực kỳ nguy hiểm

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều tháng không có mưa nên hơn 58.000 ha rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc, rừng phòng hộ Dầu Tiếng và diện tích rừng các huyện biên giới của tỉnh Tây Ninh đang dự báo cháy rừng ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng khu vực suối Đa Ha, thuộc Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Tây Ninh đã có công văn khẩn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/1/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; Công điện khẩn số 146/CĐ-TCLN-KL ngày 11/2/2019 của Tổng cục Lâm nghiệp về phòng chống cháy, chữa cháy rừng. 

Qua đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố có rừng, các đơn vị quản lý rừng thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Đặc biệt, lực lượng bảo vệ rừng chú trọng phối hợp với các đơn vị bộ đội, biên phòng, dân quân tự vệ địa phương thực hiện phương án sẵn sàng phòng cháy, chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra.

Các Ban quản lý rừng (chủ rừng) chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, thực hiện phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), tổ chức vệ sinh rừng, tu sửa, làm mới đường băng cản lửa, sử dụng và phát huy tối đa các đài quan sát, chòi canh lửa để kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Ông Phạm Chí Trung, Chi cục phó, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện tại các Ban Quản lý dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng, khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc, Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát và các khu rừng lịch sử thuộc hai huyện Bến Cầu và Châu Thành đang bố trí lực lượng thực hiện chế độ trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm, cửa ngõ trọng yếu, nhất là tại các cửa ngõ xuyên rừng từ biên giới Campuchia sang. Đồng thời, các Ban Quản lý thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, hạn chế người, phương tiện ra vào rừng, ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy rừng. Từng đơn vị, tổ, đội bảo vệ rừng được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy như: Xe ô tô chở người tham gia chữa cháy, máy cày chở nước, máy thổi gió, bồn chứa nước, máy bơm nước, máy phun nước, bình xịt... sẵn sàng huy động lực lượng chữa cháy ở mọi thời điểm trong suốt mùa khô năm 2019. Mùa khô năm nay, tỉnh đầu tư xây dựng được 7 đài quan sát (đài canh lửa, dài thấp nhất 22 mét, cao nhất 33 mét) tại các "điểm nóng" cháy rừng thuộc tại dự án rừng phòng hộ Dầu Tiếng, khu rừng Văn hóa lịch sử Chàng Riệc và Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát. Các lực lượng canh gác đã phát hiện nhiều vụ cháy xảy ra, sau đó thông báo với các lực lượng trực gần nhất đến kịp thời dập tắt lửa, không để xảy ra cháy lan.

Nhờ tích cực công tác phòng cháy, chữa cháy, từ đầu mùa khô đến nay, địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa có vụ cháy rừng lớn nào xảy ra, diện tích rừng được bảo vệ tốt.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)