08:09 27/08/2016

Nắng nóng đổ lửa, người Hàn Quốc đổ xô vào khách sạn

Xu hướng “staycation” - nghỉ dưỡng trong thành phố đang rất được ưa chuộng ở xứ sở kim chi, đặc biệt là trong cái nóng oi ả của mùa hè.

Nắng nóng khiến người dân thành thị Hàn Quốc đổ về các khách sạn cao cấp gần nơi ở để nghỉ dưỡng.

Cách đây không lâu, khách sạn ở những thành phố lớn của Hàn Quốc hầu hết chỉ dành cho du khách nước ngoài và thương gia giàu có. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người muốn mở hầu bao cho những trải nghiệm “sang chảnh” tại khách sạn cao cấp gần nơi họ sống thay vì phải bỏ ra nhiều tiền cho chi phí đi lại.

Mùa hè vừa rồi, Hàn Quốc trải qua trận nóng lịch sử, với nhiệt độ trung bình ban ngày ở thủ đô Seoul lên đến 35 độ C. Đây có lẽ là lý do khiến hàng loạt khách sạn cao cấp ở Seoul dành riêng các gói nghỉ dưỡng ưu đãi cho cư dân thủ đô.

Khách sạn Prima Seoul, nằm ở phía Nam Seoul đã ra mắt gói nghỉ dưỡng “Summer Breeze” bao gồm chỗ nghỉ một đêm, 3 bữa ăn miễn phí tại nhà hàng Trung Quốc với món tráng miệng đậu đỏ vô cùng nổi tiếng và dịch vụ tắm hơi miễn phí.

Kim Young-hee (31 tuổi), sống ở Cheongdam-dong, cho biết cô vẫn đặt một phòng ở Pima Seoul, mặc dù nhà của cô chỉ cách đó 5 phút đi bộ.

Theo Ryu Min-ji - nhân viên vấp cao tại khách sạn Westin Chosun nằm ở trung tâm thành phố Seoul “nhu cầu dành cho các sản phẩm nghỉ dưỡng trọn gói tại khách sạn tăng 20% trong tháng Bảy và tháng Tám”. Ông Min-ji cho biết điều này bắt nguồn từ tình trạng nhiệt độ cao và người dân lo ngại giá điện tăng.

Mặc dù các công ty năng lượng đã tăng giá điện, song lượng điện tiêu thụ ở Hàn Quốc vẫn đạt mức kỷ lục trong đầu tháng Tám. Do vậy, nước này quyết định áp dụng hệ thống thanh toán mới cho các hộ gia đình. Theo đó, hộ gia đình sử dụng càng nhiều điện, thì càng phải trả tiền điện với giá cao hơn.

Phương Anh (Theo Yonhap)