Đợt nắng nóng nghiêm trọng bao trùm nước Pháp ngày 23/6 đã khiến tháp Eiffel và bảo tàng Louvre bị đóng cửa sớm khi giới chức chật vật ứng phó với nhiệt độ tăng vọt, gây gián đoạn đời sống hằng ngày trên khắp cả nước.
Tháp Eiffel tại Paris. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ bởi bên thứ ba)
Theo truyền thông Pháp, đây là hai trong số những điểm du lịch được ghé thăm nhiều nhất ở Paris.
Đợt nắng nóng chết người đã ảnh hưởng tới nước Pháp từ tuần trước, làm gián đoạn đời sống hằng ngày, buộc các trường học đóng cửa và khiến nhiều chuyến tàu bị hủy. Các địa điểm du lịch nằm trong số những nơi mới nhất áp dụng các biện pháp phòng ngừa.
Đơn vị vận hành tháp Eiffel thông báo địa điểm này sẽ đóng cửa sớm vì trường hợp đặc biệt vào lúc 16h ngày 23/6. Trong mùa cao điểm bắt đầu từ giữa tháng 6, tháp mở cửa từ 9h hôm trước đến 0h45 ngày hôm sau.
Đơn vị vận hành cho biết: “Do dự báo nhiệt độ ở mức cao, tháp Eiffel sẽ điều chỉnh hoạt động”. Rất có khả năng tháp Eiffel sẽ tiếp tục đóng cửa sớm vào ngày 24/6, đồng thời thông báo du khách sẽ được hoàn tiền vé.
Mỗi năm có khoảng 7 triệu du khách mua vé tham quan tòa tháp cao 324 m này. Được kỹ sư Gustave Eiffel khánh thành vào năm 1889 nhân Triển lãm Thế giới tại Paris, “Quý bà Sắt” từ đó đã trở thành biểu tượng của thủ đô nước Pháp.
Không lâu sau thông báo của tháp Eiffel, ban quản lý bảo tàng Louvre cho biết, từ ngày 24/6 đến ngày 27/6, bảo tàng được tham quan nhiều nhất thế giới sẽ đóng cửa sớm hơn hai giờ, vào lúc 16h, do nắng nóng.
Ban quản lý giải thích, nhiệt độ tăng cao tại Paris đã khiến điều kiện tham quan và làm việc trở nên khó khăn trong những giờ nóng nhất trong ngày, đồng thời lưu ý rằng vào cuối ngày, nhiệt lượng tích tụ ở mức lớn nhất và càng trầm trọng hơn do lượng khách tham quan đông.
Là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, trong đó có bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci, bảo tàng Louvre đón khoảng 9 triệu lượt khách mỗi năm.
Khách du lịch tại khu vực bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN
Bảo tàng nằm trong một cung điện rộng lớn ở trung tâm Paris bên bờ sông Seine, được nhiều đời quốc vương và tổng thống Pháp xây dựng, mở rộng qua nhiều thế kỷ.
Theo ban quản lý, tòa nhà lịch sử này dễ bị tổn thương và chưa thích ứng đầy đủ với biến đổi khí hậu.
Tuần trước, Giám đốc Christophe Leribault cảnh báo bảo tàng Louvre đang “đuối sức” khi gặp khó khăn trong việc tìm nguồn tài chính để nâng cấp cơ sở vật chất đã xuống cấp.
Nhiều địa điểm du lịch khác cũng đã thông báo đóng cửa sớm hoặc đưa ra cảnh báo khi hơn một nửa lãnh thổ nước Pháp vẫn nằm trong mức cảnh báo cao nhất của cơ quan khí tượng.
Ngày 23/6, đảo Mont Saint Michel ở vùng Normandy, điểm du lịch được ghé thăm nhiều nhất ngoài khu vực thủ đô, đã cảnh báo du khách nên hoãn chuyến tham quan trong thời gian áp dụng cảnh báo đỏ.
Trong khi đó, ít nhất 40 người đã thiệt mạng do đuối nước tại Pháp trong vòng 5 ngày qua trong bối cảnh nắng nóng. Phát biểu tại cuộc họp khẩn của nội các ngày 23/6, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết phần lớn nạn nhân là người trẻ tuổi, nhiều trường hợp là thanh thiếu niên bơi tại những khu vực không có lực lượng cứu hộ giám sát. Ông gọi đây là một thảm họa đau lòng.
Theo các nhà khí tượng, nhiệt độ tại Paris có thể chạm ngưỡng 40 độ C trong tuần này, gần mức cao nhất từng được ghi nhận. Một số khu vực miền trung nước Pháp thậm chí có thể lên tới 43 độ C.
Cơ quan khí tượng Météo-France cho biết nước này đang phải đối mặt với mức nhiệt đặc biệt cao cả ban ngày lẫn ban đêm, có nguy cơ gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Đêm 22 và rạng sáng 23/6 là thời điểm nóng nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1947. Nhiệt độ trung bình tại 30 trạm quan trắc trên cả nước đạt 21,6 độ C.