06:08 01/06/2014

Nắng nóng có thể lan rộng đến miền Bắc

Nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung bộ và có khả năng mở rộng ra các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh ven biển Trung bộ phổ biến khoảng 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Trong ngày hôm nay (1/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung bộ và có khả năng mở rộng ra các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh ven biển Trung bộ phổ biến khoảng 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ; các tỉnh đồng bằng Bắc bộ phổ biến khoảng 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (31/5), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở khu vực các tỉnh ven biển Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 - 38 độ, một số nơi trên 38 độ như: Tây Hiếu (Nghệ An) 39 độ; Vinh (Nghệ An) 38,3 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,8 độ; Ba Đồn (Quảng Bình) 38,5 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 38,8 độ;…

Thời tiết nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng. Ảnh: VOVgiaothong


Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/6: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Thu Phương