04:15 01/04/2026

Năng lượng tái tạo chiếm gần 50% công suất điện toàn cầu

Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA), công suất điện từ năng lượng tái tạo trên toàn cầu đã chiếm gần 50% tổng công suất phát điện trong năm 2025, sau khi ghi nhận mức tăng kỷ lục, chủ yếu nhờ sự bùng nổ của điện Mặt Trời.

Chú thích ảnh
Công viên điện Mặt Trời Benban tại Aswan, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu tăng mạnh, một số ý kiến trong ngành kêu gọi tăng đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, những quốc gia có tỷ trọng năng lượng tái tạo cao đã phần nào giảm thiểu được tác động từ các cú sốc thị trường.

Tổng Giám đốc IRENA, ông Francesco La Camera, nhận định rằng cuộc khủng hoảng tại Trung Đông một lần nữa cho thấy an ninh năng lượng khó có thể được đảm bảo nếu phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Dữ liệu cho thấy tổng công suất điện tái tạo toàn cầu đạt mức kỷ lục 5.149 gigawatt (GW) vào cuối năm 2025, tăng thêm 692 GW so với năm 2024. Động lực tăng trưởng chính đến từ điện Mặt Trời, với công suất tăng thêm 511 GW trong năm 2025, nâng tổng công suất lên 2.392 GW và củng cố vị thế là nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới.

Mức tăng này vượt xa mức tăng 116 GW của công suất điện từ nhiên liệu hóa thạch, qua đó nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng công suất điện toàn cầu lên 49,4% trong năm 2025, so với 46,3% của năm trước đó.

Chú thích ảnh
Các turbine gió tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) diễn ra ở Dubai năm 2023, hơn 100 quốc gia đã nhất trí mục tiêu tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030 nhằm đáp ứng các mục tiêu khí hậu toàn cầu. Ông La Camera cho biết mức tăng trưởng trong năm qua cho thấy thế giới đang tiến gần hơn tới mục tiêu này.

Theo ông, mức tăng gần 700 GW trong năm 2025 đồng nghĩa với việc thế giới có thể tiến rất gần đến mục tiêu tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030, dù có thể chưa đạt chính xác mức đề ra.

Dữ liệu cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng công suất năng lượng tái tạo trong năm 2025 đạt 15,5%, cao hơn mức khoảng 15,1% của năm 2024. Tuy nhiên, các tổ chức trong ngành cho rằng để đạt mục tiêu vào năm 2030, tốc độ tăng trưởng cần đạt khoảng 16,6% mỗi năm trong giai đoạn 2025–2030.

Bên cạnh điện Mặt Trời, năng lượng gió cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, với 159 GW công suất mới được bổ sung, nâng tổng công suất lắp đặt lên 1.291 GW.

Công suất phản ánh khả năng phát điện tối đa của các nhà máy, song sản lượng thực tế có thể thấp hơn do các yếu tố như bảo trì, tiếp nhiên liệu, hoặc trong trường hợp năng lượng tái tạo là điều kiện thời tiết như gió yếu hoặc thiếu ánh nắng.

Dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu Ember cho thấy trong nửa đầu năm 2025, điện từ các nguồn tái tạo lần đầu tiên vượt sản lượng điện than trên toàn cầu. Tính chung, năng lượng tái tạo chiếm khoảng 34% sản lượng điện toàn cầu, dù số liệu cả năm 2025 vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Minh Trang/TTXVN (Tổng hợp)