11:07 08/11/2012

Nắng đẹp trên khắp cả nước

Không khí lạnh suy yếu dần do không còn được bổ sung từ phía Bắc. Vùng mây hội tụ gió yếu đi nên ngày hôm nay (8/11) các tỉnh miền Bắc thời tiết sẽ chuyển nắng ấm và nhiệt độ tăng nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh suy yếu dần do không còn được bổ sung từ phía Bắc. Vùng mây hội tụ gió yếu đi nên ngày hôm nay (8/11) các tỉnh miền Bắc thời tiết sẽ chuyển nắng ấm và nhiệt độ tăng nhẹ. Khu vực miền Trung mưa giảm nhiều, thời gian nắng kéo dài hơn và nhiệt độ tại các khu vực này tăng dần.

Tây Nguyên và Nam bộ là những khu vực thời tiết ổn định khi trời nắng kéo dài cả ngày, đôi lúc vào buổi chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa và khu vực mưa phân bố không đều.


Hình minh họa. Nguồn: Internet.


Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 8/11 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, n hiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24, vùng núi 18 – 20 độ C, n hiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa rào vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, n hiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, n hiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, n hiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.



TTXVN/ Tin Tức