11:00 18/11/2011

Nâng chất lượng công tác thông tin truyền thông ở biên giới, hải đảo

Ngày 17/11, tại thành phố Hà Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 100 cán bộ làm công tác TT&TT các huyện biên giới và hải đảo 15 tỉnh phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra).

Ngày 17/11, tại thành phố Hà Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 100 cán bộ làm công tác TT&TT các huyện biên giới và hải đảo 15 tỉnh phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra).

Các học viên tham gia lớp tập huấn.


Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn nêu rõ: Đây là lớp tập huấn nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về công tác thông tin truyền thông tại các huyện biên giới, hải đảo. Học viên sẽ được phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin, tuyên truyền; được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông ở cơ sở trong việc viết tin, bài truyền thông, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ và hoạt động thông tin, truyền thông ngày càng tăng của đồng bào các dân tộc ở vùng núi, biên giới, hải đảo.

Minh Tâm