03:15 25/03/2023

Nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, chung tay bảo vệ môi trường

Ngày 25/3, Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp Công ty Điện lực thành phố tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. 

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ phát biểu tại Lễ phát động. 

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ Huỳnh Hữu Kỳ cho biết: Việt Nam hiện là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, những năm gần đây, những ảnh hưởng do biến đổi khí hậu như hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở… diễn ra với tần suất nhiều hơn; sự xuất hiện của thiên tai cũng trở nên bất thường, khó dự đoán. Các vấn đề trên đã gây nhiều trở ngại, khó khăn cho sự phát triển của đất nước.

Nhận thức được tính cấp bách và tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng đối với bảo vệ môi trường, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã đồng hành cùng Thành Đoàn triển khai tuyên truyền, vận động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất với nhiều hoạt động thiết thực.

Chú thích ảnh
Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ trao bảng tượng trưng hỗ trợ các công trình thanh niên về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Thông qua Lễ phát động, Ban Tổ chức kêu gọi người dân, cộng đồng và doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường bằng hành động đơn giản "tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết". Hành động không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ mà còn góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; hướng đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngay sau Lễ phát động, tuổi trẻ thành phố tổ chức hàng loạt các hoạt động bảo vệ môi trường nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 và chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2023).

Chú thích ảnh
Tuổi trẻ thành phố ra quân sau Lễ phát động. 

Tại huyện Cờ Đỏ, các đoàn viên, thanh niên tổ chức trồng 1.300 cây xanh nhằm gia cố bờ bao chống sạt lở, tạo cảnh quan môi trường dọc tuyến đường xã Thạnh Phú; ra quân mô hình Chợ giảm túi nilon - thanh toán không dùng tiền mặt, hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa; trao tặng 30 thùng rác thực hiện mô hình “Thùng rác phân loại” tại xã Đông Hiệp, nhằm hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên các cấp phối hợp Điện lực các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc, vận động các tổ chức, cá nhân đồng loạt tắt đèn trang trí, quảng cáo và các thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong đêm chính của hoạt động Giờ Trái đất năm 2023 (diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25/3).

Dịp này, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ trao tặng cho tuổi trẻ thành phố 1.300 cây xanh, 30 thùng rác phân loại, 1.800 túi thân thiện bảo vệ môi trường, kinh phí hỗ trợ thiết lập 9 đội hình tuyên truyền tại 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố với tổng giá trị hỗ trợ trên 80 triệu đồng.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)