12:15 03/12/2015

Nâng cao ý thức người dân sử dụng tiết kiệm điện

Ngày 3/12, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức “Lễ tổng kết Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ năm 2015” tại tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao ý thức của mỗi thành viên trong gia đình về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Ban tổ chức cũng tiến hành tuyên dương, khen thưởng đối với 50 hộ gia đình có thành tích xuất sắc nhất trong “Chương trình Thi đua gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ năm 2015”, tạo động lực thúc đẩy các hộ gia đình tiếp tục hưởng ứng tham gia vào phong trào tiết kiệm điện nói chung.


Đại diện các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong Chương trình Thi đua gia đình tiết kiệm điện.

Ông Hồ Mạnh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết: Tổng công ty đã triển khai Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện rộng khắp trên 27 tỉnh từ tháng 4 đến tháng 10/2015. Các gia đình đạt giải thưởng phải đảm bảo các tiêu chí sau: Tiết kiệm ít nhất 10% tổng sản lượng tiêu thụ so với các tháng cùng kỳ năm 2014 (T4-T10); phải sử dụng 1 trong 3 sản phẩm tiết kiệm điện sau: điều hoà invester, bình nước nóng năng lượng mặt trời, bóng đèn tiết kiệm điện (LED, compact, T5, T8…). Chương trình đã thu hút được sự tham gia của hơn 600.000 hộ gia đình. Tổng cơ cấu giải thưởng gần 3 tỷ đồng.


Để chương trình thành công, Công ty Điện lực Phú Thọ đã cùng các cơ quan phối hợp cũng đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông đồng hành, cụ thể: Thành lập đội ngũ tuyên truyền viên với lực lượng cán bộ nòng cốt cùng sự góp sức của hơn 500 tình nguyện viên; phát sóng trailer quảng bá, clip tuyên truyền tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo 150 bandroll, 600 phướn, dán 600 poster dọc các tuyến phố, các nút giao thông có mật độ tham gia giao thông cao trên địa bàn tỉnh.


Bên cạnh đó, phát 250.000 bộ tài liệu tiết kiệm điện đến tận tay khách hàng sử dụng điện; xây dựng, triển khai mô hình hoạt động truyền thông “Tổ dân phố tiết kiệm điện” tại thành phố Việt Trì và Huyện Lâm Thao, thu hút hơn 600 người tham dự; phối hợp các tổ chức xã hội tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, dán poster, phát tài liệu tiết kiệm điện, tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình thông qua đội ngũ tình nguyện viên của tỉnh.


Theo các chuyên gia trong ngành: Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng và suy thoái kinh tế, Việt Nam cũng trong tình trạng ngày càng cạn kiệt các nguồn nhiên liệu hóa thạch, giá dầu thế giới tăng cao…thì việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã trở thành một vấn đề cấp bách, đòi hỏi sự quan tâm của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Minh Phương