06:10 01/06/2018

Nâng cao trách nhiệm trong việc khai thác nguồn tài nguyên

Ngày 1/6, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Lý Sơn, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về môi trường, Ngày Môi trường thế giới (5/8), Ngày Đại dương thế giới (8/5), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018.

Trao giấy chứng nhận cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường tại lễ mít tinh. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Chủ đề Tháng hành động về môi trường, Ngày Môi trường thế giới năm nay là “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni-lon” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng thay đổi thói quen tiêu dùng, thải bỏ chất thải nhựa. Chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm nay là “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”, như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh, khuyến khích giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế sẽ kéo theo hệ lụy là sự gia tăng nhanh chóng về chất thải, trong đó chất thải từ nhựa đang trở thành vấn đề môi trường mang tính báo động toàn cầu. Với đặc tính bền vững trong tự nhiên, các loại rác thải như chai nhựa, túi ni-lon, hộp đựng đồ ăn… cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế - xã hội, sức khỏe con người, trở thành thách thức lớn đối với cộng đồng xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính đề nghị, các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có những hành động thiết thực bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, bảo vệ quyền, lợi ích quốc gia trên biển. Cụ thể, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giá trị, vai trò, tầm quan trọng của biển, hải đảo đối với cuộc sống con người; nâng cao trách nhiệm trong việc khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động làm sạch biển và hải đảo, không vứt rác bừa bãi, đặc biệt là túi ni-lon ở các bãi biển; tham gia trồng, bảo vệ cây xanh; hỗ trợ người dân phòng, chống với bão lũ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngành chức năng tăng cường quản lý, thu gom, vận chuyển rác thải ở vùng ven biển, khu dân cư; nỗ lực ngăn chặn hành vi làm suy giảm đa dạng sinh học, đe dọa các loài sinh vật, thực hiện giải pháp phù hợp để kiểm soát ô nhiễm môi trường…

Diễu hành hưởng ứng lễ mít tinh. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Dịp này, Ban Tổ chức đã tặng Giải thưởng môi trường (Giấy chứng nhận) cho 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Sau lễ phát động, đại diện các sở, ngành trong tỉnh cùng gần 500 đoàn viên thanh niên đã tham gia diễu hành qua các tuyến đường chính ở trung tâm huyện nhằm tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và hải đảo.

Vĩnh Trọng (TTXVN)