01:23 15/01/2020

Nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu trong nghiên cứu, xuất bản Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Hội đồng chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2019, phương hướng năm 2020.

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, Hội đồng chỉ đạo Tạp chí tiếp tục bám sát kế hoạch định hướng, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc bám sát các sự kiện nổi bật về chính trị, quân sự trên thế giới và trong nước; thực hiện tuyên truyền đúng tôn chỉ, mục đích, không sai sót về quan điểm, đường lối. Trong năm, Hội đồng đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, biên tập, xuất bản, phát hành 12 số Tạp chí với 402 bài, trong đó có 2 số đặc biệt kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tạp chí Quốc phòng toàn dân phiên bản điện tử được quản lý chặt chẽ, hoàn thành 100% kế hoạch đăng tải với hơn 200 bài tiếng Việt và biên dịch 804 bài cho phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích.

Nội dung, hình thức Tạp chí luôn được chủ động đổi mới, sáng tạo, qua đó bảo đảm tốt chất lượng, tuyên truyền, được các cơ quan chức năng và bạn đọc đánh giá cao...

Tạp chí đã đảm bảo hài hòa, cân đối thông tin về các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, vùng miền trong cả nước. Chất lượng các bài viết chuyên luận ngày càng ổn định theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Chỉ đạo và yêu cầu thực tiễn đặt ra, được bạn đọc đánh giá cao. Đặc biệt, Tạp chí đã duy trì ổn định cả số lượng, chất lượng các chuyên mục, nhất là chuyên mục Quán triệt Nghị quyết của Đảng, bảo vệ Tổ quốc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống "Diễn biến hòa bình", "Tự diễn biến, tự chuyển hóa", quân sự nước ngoài…

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2019.

Năm 2020, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Tạp chí cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thường xuyên bám sát chỉ đạo của Hội đồng.

Trên cơ sở đó, Tạp chí cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền đúng tôn chỉ, mục đích; nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu, tính thực tiễn và dự báo; tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Đồng thời, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu Tạp chí cần đặc biệt chú trọng tuyên truyền các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong năm 2020 theo đúng luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam và sự định hướng, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

TTXVN/Báo Tin tức