Ngày 18/11, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Công ty Organon ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) tại Hà Nội, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản cho vị thành niên và thanh niên trên khắp Việt Nam.
Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp giới trẻ có được những thông tin chính xác, kịp thời và dễ tiếp cận để đưa ra các quyết định sáng suốt về sức khỏe và tương lai của mình.
Việt Nam với hơn 101 triệu dân và hơn 20 triệu người trong độ tuổi 10-24, đang ở giai đoạn dân số vàng đầy tiềm năng. Tuy nhiên, theo UNFPA, vẫn còn những thách thức đáng kể về sức khỏe sinh sản. Tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên vẫn còn cao, đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên và các cộng đồng dân tộc thiểu số. Nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng cũng là một vấn đề, đặc biệt ở phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ trẻ chưa kết hôn. Hơn nữa, quyền tự quyết về sinh sản của các em gái vị thành niên còn hạn chế.
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Công ty Organon ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) tại Hà Nội, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản cho vị thành niên và thanh niên trên khắp Việt Nam.
Bà Võ Thị Thúy Hà, Tổng Giám đốc Organon Việt Nam, cho biết việc tiếp cận thông tin chính xác là yếu tố then chốt để đạt được công bằng y tế. Bà Hà nhấn mạnh rằng Organon cam kết sẽ cùng UNFPA đảm bảo mọi phụ nữ Việt Nam có đủ kiến thức và sự tự tin để đưa ra lựa chọn đúng đắn về sức khỏe sinh sản của mình, bởi điều này sẽ góp phần vào sự phát triển chung của gia đình và cộng đồng.
Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để mọi thai kỳ đều được mong muốn, mọi ca sinh đều an toàn và mọi thanh thiếu niên đều có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Ông Matt Jackson tin rằng việc trang bị thông tin chính xác và đảm bảo các dịch vụ chất lượng cao, không kỳ thị sẽ tạo ra một tương lai nơi mọi người đều có thể đóng góp và phát triển.
Đây cũng là trọng tâm trong cam kết của UNFPA nhằm đạt được các mục tiêu đột phá vào năm 2030, bao gồm không còn nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng, không còn tử vong mẹ có thể phòng tránh, và không còn bạo lực giới cùng các thực hành có hại.