Ngày 24/12, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Tập đoàn TCP ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác nhằm triển khai dự án “Nâng cao nhận thức và hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước” giai đoạn 2026 - 2028.
Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và đặc biệt là sức khoẻ của người dân. Do đó, đây là vấn đề cấp bách cần được ưu tiên xử lý bằng những hành động cụ thể với chiến lược lâu dài và điều quan trọng nhất là cần là có sự chung tay của cả cộng đồng.
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết.
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xác định việc đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ tài nguyên nước là một nhiệm vụ cấp thiết nhằm trang bị cho thế hệ trẻ những hiểu biết đúng đắn, đầy đủ, về vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn nước đối với đời sống, sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.
Từ đó hình thành ý thức trách nhiệm, thay đổi hành vi, lối sống tiết kiệm, sử dụng hiệu quả và bảo vệ nguồn nước trong học tập, sinh hoạt hàng ngày. Chính trí tuệ, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm xã hội của học sinh, sinh viên sẽ là động lực để tạo nên các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp khoa học, mô hình ứng dụng và hành động cụ thể trong bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.
Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành cùng dự án.
Là doanh nghiệp đồng hành xuyên suốt cùng dự án, ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam khẳng định: "An ninh nguồn nước không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là nền tảng cho sức khỏe, sinh kế và sự thịnh vượng của mỗi cộng đồng. Nhận thức rõ điều đó, TCP Việt Nam cam kết đồng hành lâu dài cùng dự án, góp phần bảo vệ nguồn nước và chung tay xây dựng một tương lai phát triển bền vững cho xã hội."
Dự án hướng tới việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của thanh thiếu niên về nước sạch, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn nước và gìn giữ môi trường xanh - sạch - bền vững tại Việt Nam. Theo đó, dự án sẽ được triển khai theo cách tiếp cận tổng thể, kết hợp hài hòa giữa truyền thông, giáo dục và các hoạt động hành động cộng đồng. Ở mảng truyền thông, giáo dục, chương trình tập trung nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và cộng đồng về vai trò của tài nguyên nước đối với sức khỏe, đời sống và sự phát triển kinh tế, xã hội, qua đó thúc đẩy trách nhiệm cá nhân và tập thể trong việc bảo vệ nguồn nước.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Tập đoàn TCP và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cộng đồng đối với an ninh nguồn nước, góp phần xây dựng một tương lai xanh – sạch.
Song song với đó, dự án khuyến khích và thúc đẩy các hành động cụ thể, thiết thực do chính thanh niên, sinh viên khởi xướng và dẫn dắt nhằm giảm thiểu ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh và sử dụng nước có trách nhiệm. Đồng thời hướng tới việc xây dựng mạng lưới thanh niên hành động vì nguồn nước sạch, tăng cường kết nối giữa các tổ chức, trường học và địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường theo hướng bền vững. Đặc biệt, chương trình chú trọng ươm mầm và hỗ trợ các sáng kiến công nghệ, mô hình tuần hoàn nước từ học sinh, sinh viên, góp phần phục hồi, tái tạo và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.
Dự án “Nâng cao nhận thức và hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước” được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động xã hội rõ nét khi tiếp cận trực tiếp lực lượng thanh niên, nhóm nhân khẩu có vai trò quan trọng trong việc định hình lối sống và hành vi sử dụng nước của cộng đồng.
TCP Việt Nam cam kết đồng hành lâu dài cùng dự án, góp phần bảo vệ nguồn nước và chung tay xây dựng một tương lai phát triển bền vững cho xã hội.
Đáng chú ý, các sáng kiến của dự án được triển khai gắn với mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG 6) của Liên Hợp quốc về nước sạch và vệ sinh, qua đó đóng góp tích cực vào nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường nước trước những tác động của đô thị hóa và biến đổi khí hậu.
Thỏa thuận hợp tác triển khai dự án “Nâng cao nhận thức và hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước” là hành động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng và Nhà nước về yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, gắn chặt giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm an ninh môi trường và an ninh nguồn nước; đồng thời nhấn mạnh vai trò của giáo dục, khoa học - công nghệ và sự tham gia chủ động của thanh niên trong giải quyết các vấn đề lớn của đất nước.