06:15 29/06/2020

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Sáng 29/6, tại thành phố Hải Dương, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vòng loại khu vực III. Hội thi nằm trong chương trình Đại hội "Khỏe vì An ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, năm 2020.

Chú thích ảnh
Thi đấu nội dung “chạy tiếp sức 4x100m cứu người và chữa cháy”.

Tham gia thi vòng loại khu vực III có lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) của Công an 9 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Phòng và Hải Dương.

Các đội tham dự thi 3 môn gồm: chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; chạy tiếp sức 4x100m cứu người và chữa cháy; đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm.

Kết thúc hội thi, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Hà Nam đã giành giải Nhất; đoàn Công an tỉnh Hải Dương giành giải Nhì và giải Ba thuộc về đoàn Công an thành phố Hải Phòng. Ban tổ chức cũng trao cờ giải và giấy chứng nhận cho các đoàn thi đấu xuất sắc tại từng nội dung thi.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết: Hội thi góp phần thúc đẩy phong trào thi đua tập luyện, nâng cao trình độ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nắm vững nguyên tắc hoạt động và sử dụng thành thạo các trang thiết bị, cũng như phối hợp triển khai đội hình để việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, Hội thi cũng góp phần quan trọng rèn luyện ý chí, bản lĩnh, sức khỏe của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới. Hội thi tạo động lực cổ vũ, khích lệ, động viên quần chúng nhân dân tự giác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực ủng hộ phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy tại địa phương.

Chú thích ảnh
Thi đấu nội dung “đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm”. 

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) đánh giá cao các đoàn vận động viên đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực tập luyện, tham dự hội thi. Ban tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi nhất, bảo đảm cho các vận động viên thể hiện tốt nhất

Như vậy, sau vòng loại, với vị trí thứ Nhất và Nhì, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Hà Nam và Công an Hải Dương sẽ tham dự vòng chung kết do Bộ Công an tổ chức vào tháng 7 tới tại thành phố Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)