07:06 19/07/2014

Nâng cao hiệu quả thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm

Ngày 18/7, tỉnh Cà Mau tổng kết năm 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm giai đoạn 2003-2013.

Ngày 18/7, tỉnh Cà Mau tổng kết năm 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm giai đoạn 2003-2013.


Sau 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, Đội kiểm tra liên ngành tỉnh Cà Mau đã tổ chức kiểm tra hơn 9.800 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 3.995 cơ sở vi phạm, xử lý giáo dục và phạt hành chính 3.738 lượt cơ sở, đình chỉ và rút giấy phép kinh doanh 2 cơ sở mại dâm. Kể từ năm 2003 đến nay, Công an tỉnh Cà Mau đã triệt phá 154 vụ, có 343 đối tượng liên quan đến hoạt động mại dâm. Qua đó, đề nghị khởi tố điều tra 38 vụ có liên quan đến 118 đối tượng, xử lý hành chính 116 vụ, 226 đối tượng… Tất cả các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm đều được Tòa án thụ lý và đưa ra xét xử dứt điểm, đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.


Tỉnh đã 103 câu lạc bộ tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội ở cấp xã và 100% xã, phường, thị trấn thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện với sự tham gia của 505 tình nguyện viên.


Kim Há