12:21 30/12/2020

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá, năm 2020, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ công tác, có nhiệm vụ vượt yêu cầu đề ra; nhiều mặt công tác có chuyển biến rõ rệt hơn các năm trước, để lại dấu ấn tốt, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Nổi bật là việc Ban đã chủ động xây dựng, tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc đi vào nền nếp, bài bản, hiệu quả hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chỉ rõ, sự nhạy bén, tính chủ động, chất lượng tham mưu, đề xuất ở một số đơn vị,trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Việc thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, chất lượng chưa cao.

Nhấn mạnh năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế. Cùng với đó, Ban kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; đồng thời, tập trung tham mưu chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng...

Trong các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ban Nội chính Trung ương tập trung xây dựng 4 Đề án lớn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”; Đề án “Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng”. Đồng thời, Ban tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn thiện Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng” và Đề án “Quy định khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc khối các cơ quan Nội chính theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và đáp ứng tình hình mới”.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao Cờ Thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong năm tới, Ban Nội chính Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc, rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát; đồng thời, đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát địa bàn, nâng cao chất lượng thẩm định và tham gia ý kiến đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, gợi ý kiểm điểm hàng năm của tập thể, cá nhân có chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; việc phong, thăng quân hàm cấp tướng trong quân đội, công an theo quy định và các trường hợp khác khi cơ quan có thẩm quyền đề nghị.

Ban Nội chính Trung ương sẽ bám sát vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng để theo dõi, đôn đốc; kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án điểm, án thuộc cấp độ 2 và 3. Ban Nội chính Trung ương tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng các giải pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; trình Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Bộ Chính trị Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)