03:22 11/03/2019

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày 11/3, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và 2 năm Chương trình phối hợp số 38 giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an về thực hiện công tác dân vận.

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, quá trình triển khai thực hiện các chương trình nói trên đã tạo ra mô hình, phong trào, điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại các địa phương như: Thái Bình, Nam Định, Phú Yên, Đồng Nai, Gia Lai, Cần Thơ... Các mô hình này hướng đến cuộc sống của người dân, được người dân quan tâm, tự giác tham gia và góp phần nhân rộng, điều chỉnh cách thức quan hệ của cơ quan chức năng với nhân dân qua các việc làm hàng ngày. Nếu các mô hình này được nhân rộng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới, Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn các chương trình nói trên sớm khắc phục tồn tại, hạn chế và tiếp tục triển khai vững chắc. Đặc biệt, không chỉ lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, mà tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nhận thức về quan điểm của Đảng về công tác dân vận.

"Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cũng chính là công tác vận động nhân dân. Động lực để cho người dân tham gia vào những công việc của chúng ta đó chính là quan tâm thực sự tới cuộc sống, lợi ích hợp pháp, chính đáng và phát huy quyền làm chủ của người dân. Để cho người dân tham gia thì chỉ có hai việc. Một là cuộc sống và hai là phát huy quyền làm chủ để người dân tham gia vào quá trình đó", Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng chỉ rõ nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng làm công tác dân vận và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị, lực lượng Công an nhân dân, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần quan tâm tổ chức thực hiện 5 công tác trọng tâm. Trong đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Cùng với đó là tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa. Đặc biệt, tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn; tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc củng cố, phát triển bộ máy chính quyền ở cơ sở là cực kỳ quan trọng, đúng với chủ trương của Đảng; tổ chức chính trị ở cơ sở trực tiếp truyền đạt các chủ trương, chỉ thị của Đảng với nhân dân và trực tiếp hướng dẫn, tổ chức nhân dân thực hiện. Nếu tổ chức chính trị ở cơ sở yếu thì không thể hoàn thành được điều đó, đây là yêu cầu rất quan trọng và được lực lượng Công an đặc biệt quan tâm thực hiện, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Bằng khen tặng 64 tập thể, 126 cá nhân trong lực lượng Công an các cấp. Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen tặng 61 tập thể, 115 cá nhân thuộc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở Trung ương và các địa phương.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)