01:22 03/01/2016

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, năm 2016, ngoài việc tiếp tục phát triển đảng viên, các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng; nhất là các tổ chức cơ sở đảng ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Năm 2015, các tỉnh Tây Nguyên đã kết nạp mới thêm 11.163 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn vùng lên 196.995 người; trong đó có 64.614 đảng viên nữ (chiếm 32,8%), 36.036 đảng viên người dân tộc thiểu số (chiếm 18,29%, tăng 0,29% so với năm 2014) và 5.976 đảng viên là người có đạo (chiếm 3,03%). Các tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai là những địa phương thực hiện vượt chỉ tiêu về công tác kết nạp đảng viên mới năm 2015 cũng như trong cả nhiệm kỳ 2010 - 2015. Hiện nay, Đắk Lắk là địa phương có nhiều đảng viên nhất, với 65.365 người, kế đến là tỉnh Gia Lai có 47.803 đảng viên, Lâm Đồng có 38.658 đảng viên…

Một buổi sinh hoạt của chi bộ thôn 1A, xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).

Như vậy, các tỉnh Tây Nguyên đã có 7.801/7.833 thôn, buôn, bon, làng đã có chi bộ đảng, chiếm 99,59% (còn 32 thôn, buôn chưa có chi bộ đảng, trong đó, tỉnh Kon Tum còn 21 thôn, tỉnh Lâm Đồng còn 11 thôn, buôn). Toàn vùng cũng đã có 7.816 thôn, buôn, bon, làng có đảng viên, chiếm 99,78%, chủ yếu số thôn, buôn, bon, làng chưa có đảng viên là ở các tỉnh Kon Tum và tỉnh Đắk Nông.

Nguyên nhân một số thôn, buôn, bon, làng chưa có chi bộ, chưa có đảng viên là do các thôn, buôn mới chia tách và một số địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng công giáo còn nhiều khó khăn trong việc bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên tại chỗ. Mặt khác, một số thôn, buôn, bon, làng tuy có chi bộ đảng nhưng chất lượng sinh hoạt còn thấp, nặng về hình thức, chưa thể hiện được năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chưa tổ chức tốt sinh hoạt chi bộ và giao nhiệm vụ cho đảng viên.

Quang Huy