10:17 20/10/2025

Nâng cao chất lượng lập pháp

Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ, đồng thời thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

Chú thích ảnh
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng).

Chia sẻ với phóng viên bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) đánh giá, nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV là nhiệm kỳ đặc biệt, có nhiều yếu tố quốc tế bất ổn, khó lường như: Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19; tình hình căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới, xung đột vũ trang giữa các quốc gia hay căng thẳng thương mại giữa các nước lớn, thiên tai, địch hoạ…, đã ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam với vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân đã quyết tâm, nỗ lực giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, trong đó có những khó khăn, thử thách chưa từng có trong tiền lệ, để bảo đảm công tác an sinh xã hội đồng thời với phát triển kinh tế. Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là tiền đề quan trọng để Quốc hội tiếp tục vững bước tiến vào giai đoạn tiếp theo.

Về chương trình kỳ họp, nữ đại biểu Quốc hội đoàn Lâm Đồng đánh giá, cách sắp xếp chương trình và những đổi mới trong tổ chức, thực hiện thể hiện tính hợp lý, sự linh hoạt và tập trung cao độ để đảm bảo hiệu quả. Kỳ họp lần này không chia thành hai đợt như các kỳ họp trước, không có khoảng nghỉ giữa kỳ và không tổ chức phiên chất vấn trực tiếp. Thay vào đó, các đại biểu sẽ gửi nội dung cần chất vấn đến người được chất vấn để được trả lời bằng văn bản. Quốc hội sẽ dành 1/2 ngày để nghe và thảo luận báo cáo việc trả lời chất vấn bằng văn bản. Các nhóm nội dung cùng lĩnh vực hoặc liên quan được bố trí trình bày, thảo luận chung để tránh chồng chéo và tăng tính kết nối, tính logic của các nội dung được thảo luận.

Điểm đổi mới đáng ghi nhận nữa là việc tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuẩn bị, điều hành và tuyên truyền của Kỳ họp. Các đại biểu Quốc hội được hỗ trợ qua hệ thống thông tin số, với tài liệu điện tử đầy đủ, giúp nghiên cứu sâu 49 dự án luật, các dự thảo nghị quyết, báo cáo, nội dung kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát... Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, đại biểu bày tỏ tin tưởng Kỳ họp thứ 10 sẽ thành công, để lại dấu ấn về chất lượng lập pháp và tầm nhìn thể chế.

Chú thích ảnh
Đại biểu Nguyễn Quang Huân (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đánh giá về Báo cáo của Chính phủ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại phiên khai mạc sáng cùng ngày, đại biểu Nguyễn Quang Huân (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, nội dung Báo cáo của Chính phủ đã bám sát tình hình thực tế và có rất nhiều điểm tương đồng với nội dung báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó đã nêu bật được những kỳ tích về việc khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội.

Theo đại biểu Nguyễn Quang Huân, giai đoạn đầu nhiệm kỳ, do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tăng trưởng năm 2021 chỉ đạt 2,55%. Tuy nhiên, do kịp thời áp dụng những chính sách đúng đắn, GDP của Việt Nam đã lấy được đà tăng trưởng, liên tiếp có những bứt phá ở các năm tiếp theo và có thời điểm vượt chỉ tiêu đề ra. Đây là một dấu ấn, một kỳ tích đáng ghi nhớ trong quá trình phát triển của đất nước.

Tin, ảnh: Hải Ngọc (TTXVN)