06:12 11/06/2021

Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sỹ, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sáng 11/6, tại Trung tâm Huấn luyện của Vùng 2 Hải quân (đóng tại thành phố Vũng Tàu), lãnh đạo Vùng 2 Hải quân, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng và các chiến sỹ mới đã tham dự Lễ Tuyên thệ chiến sỹ mới.  

Chú thích ảnh
Chiến sỹ mới thực hiện nghi thức hôn lên lá Quốc kỳ trong buổi lễ Tuyên thệ.

Đây là những chiến sỹ mới đầu tiên do chính Vùng 2 Hải quân huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện của Vùng. Sau Lễ Tuyên thệ, các chiến sỹ sẽ lên đường nhận nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân.

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân đánh giá, là năm đầu tiên tự tổ chức huấn luyện chiến sỹ, khóa huấn luyện đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, chất lượng huấn luyện chiến sỹ mới có nhiều nội dung đạt khá và giỏi. Qua kiểm tra, 100% chiến sỹ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.          

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ thực hiện nghi thức duyệt đội ngũ.

Trung tâm Huấn luyện là đơn vị mới của Vùng 2 Hải quân được thành lập ngày 24/4/2020. Trước khi bước vào huấn luyện, Trung tâm đã làm tốt công tác chuẩn bị như nơi ăn ở, sinh hoạt, mô hình học cụ, giáo án bài giảng, thao trường bãi tập, tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ bảo đảm tốt nhất cho huấn luyện chiến sỹ mới.

Quá trình tổ chức huấn luyện, Trung tâm luôn duy trì nghiêm nền nếp chế độ chính quy, từng bước tăng dần cường độ huấn luyện, rèn luyện để chiến sỹ mới thích nghi; coi trọng việc bám nắm, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ trung đội, đại đội để giáo dục, hướng dẫn chiến sỹ mới tự rèn luyện mình vào khuôn khổ kỷ luật “Tự giác, nghiêm minh”. Trung tâm tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, nghiêm túc, chặt chẽ ngay từ đầu; các nội dung đều được dự, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời...

Chú thích ảnh
Nghi thức trong buổi lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm đã xây dựng phương án và điều chỉnh nội dung, chương trình huấn luyện phù hợp; tổ chức học bù kịp thời để bảo đảm tuần nào học hết tuần đó. Kết quả cuối khóa, các chiến sỹ mới đều đạt yêu cầu huấn luyện, có trình độ kỹ, chiến thuật.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)