07:13 31/07/2026

Nâng cao chất lượng điều hành, cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh

Ngày 31/7, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình tổ chức lễ công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc công bố kết quả DCCI năm 2025 không chỉ là hoạt động đánh giá thường niên mà quan trọng hơn là dịp để tỉnh nhìn nhận một cách khách quan, thực chất chất lượng điều hành, hiệu lực quản lý nhà nước và năng lực phục vụ doanh nghiệp của từng sở, ngành, địa phương.

Đặc biệt, năm 2025 là năm đầu tiên Thanh Hóa triển khai đánh giá DCCI đối với toàn bộ 166 xã, phường sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước mở rộng có ý nghĩa quan trọng, đưa hoạt động đánh giá đến đúng cấp chính quyền gần doanh nghiệp và người dân nhất, qua đó phản ánh rõ hơn hiệu quả cải cách hành chính ngay từ cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự phối hợp trách nhiệm của VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã tham gia khảo sát khách quan, tạo nên nguồn dữ liệu có giá trị phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù Thanh Hóa đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng chất lượng điều hành và môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn những điểm nghẽn. Khoảng cách giữa Thanh Hóa với nhóm địa phương dẫn đầu cả nước vẫn còn khá lớn, thể hiện qua các chỉ số về tính minh bạch, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, mức độ đồng hành với doanh nghiệp và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Những con số trong DCCI không chỉ phản ánh kết quả xếp hạng mà còn là “tấm gương” soi rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ trong quá trình phục vụ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương phân tích từng chỉ số thành phần, từng nội dung doanh nghiệp phản ánh để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; tuyệt đối không để tình trạng hạn chế kéo dài hoặc tái diễn.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời bảo đảm “một người chịu trách nhiệm xuyên suốt đến khi hoàn thành sản phẩm”, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh, hình thành các “vùng xám” trong thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển; từ chờ doanh nghiệp kiến nghị sang chủ động phát hiện, tháo gỡ khó khăn. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa quy trình, giảm thời gian, chi phí và số lần đi lại của người dân, doanh nghiệp; hướng tới mục tiêu mọi thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường số.

Khẳng định quyết tâm của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, kiến tạo và phục vụ; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, an toàn và ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, góp phần đưa Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc và cả nước.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, cho rằng Thanh Hóa là một trong những địa phương tiên phong triển khai đánh giá DCCI trong bối cảnh cả nước đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều đó cho thấy tỉnh luôn duy trì động lực cải cách, không để quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy làm gián đoạn các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư.

Chú thích ảnh
Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa thời gian qua cũng như quyết tâm của tỉnh trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng chí Hồ Sỹ Hùng cho rằng, để hiện thực hóa các mục tiêu này, tỉnh cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng Chỉ số DCCI; tăng cường đối thoại thường xuyên giữa chính quyền với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh tình trạng chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.

Đồng chí khẳng định, VCCI sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thanh Hóa trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đối thoại công - tư, hoàn thiện thể chế và hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, cực tăng trưởng của khu vực và cả nước.

Theo bảng điểm và xếp hạng DCCI Thanh Hóa năm 2025, ở khối sở, ban, ngành cấp tỉnh có 3 đơn vị xếp hạng tốt, Chi cục Hải quan khu vực X đứng đầu với 77,88 điểm; Sở Y tế đứng thứ hai với 75,92 điểm; Sở Tài chính đứng thứ ba với 72,77 điểm; có 5 đơn vị xếp hạng khá và 8 đơn vị xếp hạng trung bình.

Theo báo cáo, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) Thanh Hóa năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác đánh giá chất lượng điều hành, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là năm đầu tiên Thanh Hóa triển khai bộ chỉ số DCCI giai đoạn 2026-2030 theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, thay thế mô hình DDCI trước đây.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Hóa còn 14 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 166 xã, phường. Việc xây dựng và triển khai DCCI nhằm tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả thực thi công vụ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, báo cáo cũng chỉ rõ một số điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ như thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng còn kéo dài; chất lượng phục vụ giữa các cơ quan, địa phương chưa đồng đều; việc công khai thông tin quy hoạch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ở một số nơi còn hạn chế. Đây là những vấn đề cần tiếp tục tập trung cải cách trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng điều hành và sức cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh.

Theo VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình, việc Thanh Hóa tiên phong triển khai DCCI theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong giai đoạn mới.

Việt Hoàng (TTXVN)