03:20 22/03/2023

Nâng cao cảnh giác với bệnh do virus Marburg​

Trước diễn biến phức tạp của bệnh do virus Marburg tại các nước châu Phi, Bộ Y tế đã ra công văn yêu cầu các địa phương trong cả nước có biện pháp tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế cũng đã triển khai các hoạt động phòng, chống nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời khi có trường hợp mắc bệnh.

Bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh do virus Marburg được xếp loại nhóm A trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm. Ngay từ tháng 2, sau khi nhận được cảnh báo từ Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã lên phương án tổ chức giám sát, phát hiện sớm, chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng tiếp nhận, điều trị như: thường xuyên giám sát các chuyến bay đến từ các quốc gia có ghi nhận ca mắc bệnh do virus Marburg, phát thông báo sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm cho các bệnh viện, tập huấn nhân viên y tế và truyền tải thông điệp phòng bệnh cho người dân…

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tuyến cuối có khả năng lớn tiếp nhận các ca bệnh do virus Marburg, ngay khi nhận được yêu cầu của Bộ Y tế, đơn vị đã ngay lập tức kích hoạt quy trình giám sát, phát hiện sớm và phòng ngừa lây lan bệnh do virus Marburg trong toàn thể bệnh viện.

Cụ thể, Ban Giám đốc Bệnh viện đã yêu cầu các khoa, phòng có khả năng tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus Marburg như: Khoa Cấp cứu, Khoa Khám bệnh, Khoa Bệnh nhiệt đới tăng cường cảnh giác, phát hiện sớm các ca bệnh thông qua khai thác tiền sử dịch tễ và triệu chứng lâm sàng. Trong đó, yếu tố dịch tễ là đi về từ khu vực Tây Phi hoặc có tiếp xúc với ca nghi ngờ hoặc ca xác định mà không sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp. Triệu chứng lâm sàng của các ca nghi ngờ là sốt cao, ớn lạnh, đau đầu dữ dội, đau cơ, nổi ban sẩn, nổi rõ nhất trên thân (ngực, lưng, bụng), buồn nôn, nôn, đau ngực, đau họng, đau bụng và tiêu chảy,… mà không lý giải được đầy đủ bệnh lý lâm sàng bằng một nguyên nhân khác. Nhân viên y tế khi phát hiện ca nghi ngờ cần ngay lập tức tiến hành cách ly người bệnh; sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân phòng ngừa lây truyền qua đường tiếp xúc và giọt bắn; đồng thời báo cáo ngay về Phòng Kế hoạch tổng hợp, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và các khoa, phòng liên quan.

Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng yêu cầu tăng cường vệ sinh các bề mặt hay tiếp xúc (2 lần/ngày và khi bẩn) trong bệnh viện. Các khoa có khả năng tiếp nhận bệnh nhân mắc bệnh do virus Marburg phải dự trù phương tiện phòng hộ cá nhân: áo choàng hoặc tạp dề dài tay, găng tay, khẩu trang, tấm chắn, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân khi tiếp xúc với ca nghi ngờ.

Tiến sĩ, Bác sĩ Phùng Mạnh Thắng, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, virus Marburg không phải là virus mới, được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1976 ở Cộng hòa dân chủ Congo. Theo thời gian, virus này gây ra những đợt dịch ở các nước Tây Phi. Virus Marburg ký chủ trên loài dơi ăn quả rồi lây qua người thông qua đường tiếp xúc và giọt bắn. Bệnh có thể lây truyền giữa người với người. Virus này rất nguy hiểm, có thể gây ra xuất huyết, suy đa tạng với nguy cơ tử vong lên đến 80%. “May mắn là khả năng lây truyền của virus này thấp hơn vì không lây qua đường không khí như SARS-CoV-2”, Bác sĩ Phùng Mạnh Thắng cho hay.

Cũng theo Bác sĩ Thắng, virus Marburg là 1 trong 6 dòng họ của virus Ebola, hiện vẫn chưa có vaccine để dự phòng và thuốc điều trị đặc hiệu. Đa phần người bệnh chỉ được hỗ trợ nâng đỡ, bù điện giải hoặc truyền máu khi bệnh nhân có tình trạng xuất huyết. Thời gian ủ bệnh của bệnh virus Marburg trong vòng 3 tuần, do đó nhân viên y tế ở các cơ sở y tế cần phải cảnh giác và khi có các triệu chứng nghi ngờ kèm có yếu tố dịch tễ thì cho người bệnh cách ly ngay để có hướng chẩn đoán, xác định và điều trị sớm.

Để phòng tránh, Tiến sĩ, Bác sĩ Phùng Mạnh Thắng khuyến cáo, người dân cần phát hiện sớm, tránh tiếp xúc với các loài động vật hoang dã có khả năng nguy cơ mang mầm bệnh, đặc biệt là dơi ăn quả, tránh ăn sống động vật hoang dã, thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh tay thường xuyên. Người dân cũng tránh tiếp xúc với những người nghi ngờ mắc bệnh, người đi từ các nước Tây Phi về. Nếu nghi ngờ nhiễm virus, cần đến cơ sở y tế sớm để khám và chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng và hạn chế lây lan ra cộng đồng.

Đinh Hằng (TTXVN)