10:08 17/10/2013

Nâng cao an sinh xã hội Tây Bắc

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tăng cường công tác phối hợp, tập trung nguồn lực chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nên cuộc sống nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc đã từng bước được cải thiện.

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tăng cường công tác phối hợp, tập trung nguồn lực chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nên cuộc sống nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc đã từng bước được cải thiện.

 

Bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho biết: Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ phê duyệt đề án “Củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông trong hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc”, trong đó có việc kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) ở cơ sở. Trong các đợt kiểm tra việc tổ chức hoạt động phát triển kinh tế, xã hội trong vùng Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chú trọng chỉ đạo các tỉnh trong vùng tăng cường các hoạt động, nâng cao chất lượng của các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có Hội CTĐ cơ sở; phối hợp với các ngành liên quan, làm tốt công tác an sinh xã hội vùng Tây Bắc.

 

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Trung ương Hội CTĐ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013 - 2017.


Việc triển khai chương trình an sinh xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong vùng Tây Bắc đã được Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Trung ương Hội CTĐ quan tâm đặc biệt. Ban Chỉ đạo Tây Bắc định kỳ tổ chức các hội nghị thu hút đầu tư cho các địa phương trong vùng. Cụ thể, năm 2009, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/CP của Chính phủ với chủ đề “Chung tay cùng Tây Bắc và các huyện nghèo”, đã có hơn 40 doanh nghiệp cam kết hỗ trợ 60 huyện nghèo xóa đói, giảm nghèo với kinh phí trên 1.300 tỷ đồng.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2013, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ trên 543 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội. Trong bốn năm qua, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã chỉ đạo các cấp hội khu vực Tây Bắc triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; đã khảo sát, lập hồ sơ các “địa chỉ nhân đạo” và vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm trợ giúp thường xuyên cho trên 85.460 đối tượng với tổng giá trị hơn 113,8 tỷ đồng, vận động xây dựng được 240 nhà trị giá 7,2 tỷ đồng trong giai đoạn 2008-2012. Hàng năm Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức các đợt thăm khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 15.000 lượt đồng bào nghèo tại 43 huyện nghèo thuộc vùng Tây Bắc trị giá hơn 2 tỷ đồng.


Ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cho biết: Hiện nay, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã và đang triển khai dự án “Ngân hàng bò”, góp phần thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo trên cả nước. Từ năm 2010 đến nay Trung ương Hội CTĐ đã vận động và trao tặng 3.728 con bò cho các hộ gia đình nghèo thuộc 20 huyện nghèo thuộc khu vực này với kinh phí 28,5 tỷ đồng.

Trong hai năm 2013-2014, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức Chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện, xã biên giới xây dựng nông thôn mới” với mục tiêu vận động 10.000 con bò sinh sản, trao tặng cho các hộ gia đình nghèo tại 28/62 huyện nghèo còn lại và 1.000 xã biên giới. Trong mục tiêu này, phần lớn số bò vận động được dành cho đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới khu vực Tây Bắc, góp phần tham gia xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh biên giới. Trung ương Hội CTĐ đã tích cực vận động các dự án quốc tế dành cho đồng bào Tây Bắc trong các lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống HIV, giảm rủi ro, thảm họa, nâng cao năng lực tổ chức hội và khả năng của cộng đồng ứng phó với thảm họa…


Mặc dù việc huy động tham gia các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức quốc tế tham gia công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo góp phần chăm lo, trợ gúp người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng Tây Bắc vươn lên trong cuộc sống, nhưng trong công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Trung ương Hội CTĐ vẫn còn nhiều hạn chế như: Việc triển khai chương trình phối hợp có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ. Công tác phối hợp vẫn mang tính độc lập theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, chưa tăng cường sự trao đổi, phối hợp; nhất là trong việc chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, vận động chính sách… Theo bà Hoàng Thị Hạnh, thì nguyên nhân chính của những hạn chế trên là do công tác chỉ đạo, lãnh đạo của hai cơ quan chưa thường xuyên, cán bộ của hai cơ quan thường xuyên luân chuyển; chương trình phối hợp chưa được cụ thể hóa, lồng ghép bằng kế hoạch hàng năm của mỗi cơ quan, thiếu kiểm tra sâu sát, thiếu sự điều chỉnh nội dung phối hợp kịp thời. Đầu tư nguồn lực, bố trí thời gian của đội ngũ cán bộ giúp việc trong thực hiện chương trình phối hợp chưa được quan tâm thỏa đáng.


Để khắc phục tình trạng này, ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cho rằng, cần tăng cường công tác lãnh đạo của hai cơ quan về thực hiện chương trình phối hợp và coi đây là nhiệm vụ của hai cơ quan. Tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát tình hình thực tế về công tác CTĐ, an sinh xã hội vùng Tây Bắc và công tác xây dựng hệ thống chính trị trong vùng, công tác xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục phối hợp, đề xuất, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ về công tác nhân đạo; chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nhân đạo, đặc biệt là các giải pháp phòng ngừa thiên tai, giảm thiểu rủi ro, thích ứng với biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ khác có liên quan. Tổ chức đánh giá việc thực hiện một số chủ trương cụ thể, việc thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác CTĐ, tôn vinh các tập thể, cá nhân làm tốt công tác CTĐ vùng Tây Bắc…

Bài và ảnh: V.T